Thời sự - Chính trị

Dự kiến tiếp nhận, an táng liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào từ ngày 8-10/5

11:37, 04/05/2020
Sáng nay (4/5), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức họp triển khai kế hoạch tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.
Toàn cảnh cuộc họp.

Đầu tháng 4/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tiếp nhận, di chuyển, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước CHDCND Lào mùa khô 2019 – 2020. So với dự kiến ban đầu, kế hoạch tiếp nhận và an táng các liệt sỹ hy sinh tại Lào đã được lùi thời gian từ ngày 23/4 sang ngày 8 đến ngày 10/5. Địa điểm tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ0TBXH phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cho biết, công tác chuẩn bị theo phân công cơ bản đã hoàn thành. Riêng huyện Nghi Lộc, cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; hậu cần…

Do yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An sẽ hạn chế lượng người tham gia.

Năm nay, do yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ hạn chế lượng người tham gia. Tuy nhiên, mọi hoạt động liên quan đến lễ tiếp nhận, di chuyển, tổ chức truy điệu và an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vẫn đảm bảo nghiêm túc, trang nghiêm, chu đáo, thể hiện lòng tri ân và truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ.

Thái Dương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện