Thời sự - Chính trị

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thanh Chương

14:55, 11/04/2021
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thanh Chương.
Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thanh Chương.

Tính đến thời điểm hiện nay, các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Thanh Chương đều đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã được chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQ, đồng thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp. Do đó, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, có uy tín cao (qua lấy ý kiến đều đạt tín nhiệm của cử tri từ 90% trở lên); các cơ cấu kết hợp đạt cao hơn so với quy định sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

 
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương của huyện Thanh Chương.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại xã Thanh Tiên và xóm Thanh Liêu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: thời gian tiếp theo, từ huyện đến cơ sở cần tập trung cao độ cho công tác bầu cử; chú trọng kiểm tra, giám sát nhằm bổ cứu kịp thời từng nội dung, công việc cụ thể, nhất là những địa bàn dự báo có khó khăn; quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để nắm chắc, làm đúng, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cần tiếp tục rà soát và lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh lưu ý một số vấn đề trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong quá trình hiệp thương lần ba cần quan tâm số dư theo quy định và giữ được các cơ cấu kết hợp. Việc tổ chức các hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên cần đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, an toàn và đúng luật.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý trong công tác tuyên truyền cần tăng mật độ tuyên truyền bằng trực quan sinh động như khẩu hiệu, panô, áp phích. Cùng với đó, nắm chắc, nắm vững tình hình để chủ động các phương án xử lý, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới./.

Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện