Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:43, 16/04/2021
Chiều 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Từ kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 17 người, kết hợp với 6 người do Trung ương giới thiệu để có danh sách chính thức 23 người. Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách ứng cử ĐBQH 7 người.

Về danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thống nhất danh sách chính thức 138 người, đưa ra khỏi danh sách ứng cử 68 người.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo danh sách người ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trong tổng số 17 người ứng cử ĐBQH có tỷ lệ nữ 70,6%; dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 29,4%; trẻ tuổi chiếm tỷ lệ 35,3%; ngoài Đảng 1 người, chiếm 5,9% và có 2 người tái cử.

Trong danh sách 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau hiệp thương lần 3, tỷ lệ nữ chiếm 37,7%; dân tộc thiểu số 16 người, chiếm 11,6%; trẻ tuổi chiếm 31,2%; ngoài Đảng 6 người, chiếm tỷ lệ 4,3% tôn giáo chiếm tỷ lệ 2,9% và có 27 người tái cử, chiếm tỷ lệ 29,7%.

Biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khoá 15 và Đại biểu HĐND tỉnh khoá 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những người được hội nghị lựa chọn, giới thiệu chính thức ứng cử ĐBQH khóa 15 và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đều là những người có trình độ, năng lực và có thực tiễn công tác, có lập trường chính trị tốt,... đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xuân Hướng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện