Thời sự - Chính trị

Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

18:43, 11/05/2021
Chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 23 và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn  vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Kim Liên.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII và ứng cử viên HĐND huyện Nam Đàn.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 23, huyện Nam Đàn, gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; Đặng Thị Phương Lan; Nguyễn Hồ Tiến.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày chương trình hành động dự kiến thực hiện khi trúng cử, đó là thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc.

Thường xuyên tiếp xúc để kịp thời nắm bắt các ý kiến phản ánh của cử tri, gửi đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan. Tăng cường khối đại đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực, phấn đấu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc vào năm 2025. Tập trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” hướng đến “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, thay đổi tư duy chuyển từ giải thích, giải trình sang giải quyết. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm thu hút được nhiều nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững. 

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đặt nhiều niềm tin vào các ứng viên được giới thiệu lần này. Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm đến một số vấn đề như: Cần có chính sách hỗ trợ một số vị trí cán bộ thôn, xóm; khó khăn trong phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi do không có cán bộ chuyên trách thú y, trong khi đó lại thừa một số vị trí công chức cấp xã. Các cử tri Kim Liên còn đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử, quan tâm hơn đến SX nông nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
                                                 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện