Thời sự - Chính trị

 Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại diện Tòa thánh Vatican tại Việt Nam 

19:18, 17/02/2022
Chiều 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  tiếp và làm việc với  Tổng Giám mục Marek Zalewki, Đại diện Toà thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewki. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng sau chuyến thăm của Tổng Giám mục Marek Zalewki, mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và Vatican ngày càng tốt đẹp trên tinh thần cùng tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewki.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo khái quát một số tình hình liên quan đến phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid-19, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân; bà con giáo dân đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư văn minh, tiến bộ, ấm no và hạnh phúc.

Tổng Giám mục Marek Zalewki cam kết sẽ luôn đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tổng Giám mục Marek Zalewki đã bày tỏ vui mừng và cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đối với đoàn, thể hiện mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đối với Vatican.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổng Giám mục Marek Zalewki.

Đặc biệt, chính quyền, các địa phương trong tỉnh luôn tạo điều kiện cho bà con giáo dân tại các Giáo hạt, Giáo xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh được thể hiện tín ngưỡng, sống tốt đời, đẹp đạo. Từ những kết quả đạt được, Giáo hội cam kết sẽ luôn đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
                                             

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện