Thời sự - Chính trị

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Anh Sơn trước kỳ họp thứ 6

20:12, 05/10/2023
Chiều 5/10, tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, ông Hoàng Minh Hiếu đã thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 6 với nhiều vấn đề quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác; Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024; Các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về tahực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Ông Hoàng Minh Hiếu cũng thông báo nội dung các kiến nghị, phản ánh của cử tri  Anh Sơn trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Anh Sơn đã có 21 ý kiến và kiến nghị, tập trung vào 6 nhóm các vấn đề như: Chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay thuốc tiêm phòng cho trẻ em ở vùng miền núi còn thiếu; Cơ sở vât chất tại trụ sở làm việc xã Tường Sơn được xây dựng từ năm 1985 nay đã xuống cấp; Quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng trụ sở làm việc và đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản, đập tưới tiêu tại bản ồ ồ Già hóp…; Vấn đề cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy, hoạt động công vụ và chính sách cho chế độ cán bộ thôn bản; Đưa môn Lịch sử là môn học chính trong chương trình học phổ thông; Các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Giải quyết tồn đọng cấp đất đai trái thẩm quyền còn nhiều…

Nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề chính sách, đời sống dân sinh được cử tri phản ánh tới Đoàn đại biểu Quốc hội.
Nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề chính sách, đời sống dân sinh được cử tri phản ánh tới Đoàn đại biểu Quốc hội.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên - Môi trường và lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn tiếp thu, giải trình và làm rõ trước cử tri.

Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Trần Nhật Minh đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý mà cử tri phản ánh; Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thanh Mai

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện