Trong nước

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên TW, quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị

11:31, 03/01/2020
Sáng nay (3/1), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020, quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế TW Cao Đức Phát đã quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Tuy nhiên, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế về: Thể chế, chính sách; chất lượng nguồn nhân lực; năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp; doanh nghiệp còn bị động. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đến quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 1 số chủ trương, chính sách thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó chỉ ra 8 nhóm giải pháp phải tập trung thực hiện như: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020./.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị báo cáo viên các cấp, ngành bám sát định hướng để tuyên truyền. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020; các hoạt động đón Xuân Canh Tý 2020 gắn với chăm lo an sinh xã hội, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của tuyên truyền viên; tập trung đổi mới công tác tuyên truyền; xây dựng các chuyên đề phù hợp, mang tính chiến lược lâu dài; đẩy mạnh  thông tin 2 chiều; xây dựng chế độ thù lao phù hợp cho báo cáo viên; rà soát, củng cố tổ chức báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng quy chế hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; chú trọng công tác kiểm tra, tổng kết, nêu gương điển hình trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng cũng như chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt.

Thanh Hà - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện