Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghi Lộc cần quyết tâm phấn đấu sớm trở thành huyện Nông thôn mới

21:16, 27/04/2019
Chiều 27/4, huyện Nghi Lộc tổ chức Tọa đàm định hướng phát triển Nghi Lộc đến năm 2025, tính đến 2030.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh tọa đàm
Toàn cảnh tọa đàm

Trong những năm gần đây, kinh tế huyện Nghi Lộc có tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, nguồn lao động, bề dày truyền thống thì kết quả đạt được của huyện còn rất khiêm tốn.

​  Ông Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An  ​
​ Ông Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An ​đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế Nghi Lộc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu như: Huyện cần bám sát trục phát triển thành phố Vinh, đô thị biển Cửa Lò, xây dựng 3 tiểu vùng để phát triển từng lĩnh vực. Cụ thể: Xây dựng nền nông sạch, công nghệ cao; làm tốt công tác GPMB thu hút đầu tư, phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp; Quản lý hiệu quả tài nguyên đất và xây dựng cơ bản; Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tận dụng đường N5 để quy hoạch phát triển công nghiệp 2 bên tuyến đường, nhằm phát triển nhanh các xã miền Tây của huyện. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại tọa đàm.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, với truyền thống Cách mạng, người dân cần cù chịu khó, huyện Nghi Lộc cần đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động sang công nghiệp chế tạo chế biến, trên tinh thần tận dụng những lợi thế đã có của địa phương, gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, huyện cũng cần chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đô thị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tọa đàm.

Những vấn đề như vườn Nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc phải có đề án cụ thể. Để phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới, huyện cần nâng cao và đặt ra chỉ tiêu cao để tạo động lực phấn đấu. 

Quang Dũng