Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đền Đồi, Quỳnh Hậu được đánh giá là di chỉ khảo cổ nguyên vẹn nhất Đông Nam Á

10:22, 31/10/2019
Đây là lần thứ 3, khu vực Đền Đồi, xã Quỳnh Hậu được tổ chức khai quật. Đợt khai quật lần này, được thực hiện theo Dự án nghiên cứu xã hội người cổ từ 3.000 – 5.000 năm trước, do Chính phủ Úc tài trợ và được Trường Đại học Quốc gia Úc phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội thực hiện. 
Quang cảnh cuộc họp

Chiều 30/10, huyện Quỳnh Lưu tổ chức họp nghe báo cáo tình hình khai quật khảo cổ tại Đền Đồi, xã Quỳnh Hậu.

Một số cổ vật được khai quật tại Đền Đồi, xã Quỳnh Hậu trong đợt này.

Đoàn khai quật khảo cổ đã có báo cáo kết quả sơ bộ, nhật xét, Đền Đồi, xã Quỳnh Hậu là di chỉ cư trú của người cổ xưa, ước đoán niên đại cách ngày nay từ trên 4.000 năm.

Đại diện Bảo tàng Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Cư dân cổ sinh sống trong môi trường ngập mặn ven biển, khai thác các sản vật từ rừng và biển. Thức ăn chính là hải sản, thú rừng như khỉ, hươu, khai thác hạt, quả, củ cây…Dùng vỏ điệp để làm nền cư trú. Đoàn cũng đã đánh giá đây là khu di chỉ nguyên vẹn nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đề nghị các đoàn tiếp tục nghiên cứu tổng thể về tầng văn hóa của khu vực dân cư ven biển Quỳnh Lưu.

Các cổ vật khai quật trong đợt này sẽ được đoàn ban giao về Bảo tàng Nghệ An lưu giữ.

Thanh Nhàn – Song Thi

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm