Đất và người Xứ Nghệ

Huyện Hưng Nguyên khai mạc lễ hội đền ông Hoàng Mười

10:08, 23/11/2020
Ngày 23/11 tức ngày 9/10 âm lịch, tại làng Xuân Am xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên tổ chức khai mạc lễ hội đền ông Hoàng Mười. 
Phía sau đền là không gian để du khách tự bày mâm hoa quả để dâng cúng.

Đền Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười. Đền được công nhận là di tích lịch sử văn hoá năm 2002; điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018 và lễ hội Đền Hoàng Mười được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. 

 Đông đảo du khách về dự lễ.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11 (tức ngày 9 và 10/10 âm lịch). Trong ngày 23/11 tức 9/10 diễn ra lễ khai quang, lễ rước sắc phong và lễ yết cáo. Ngày 24/11 tức 10/10 diễn ra lễ đại tế và lễ tạ.

 Người dân đến đây để cầu nguyện những điều may mắn.

Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Hưng Nguyên không tổ chức phần hội mà chỉ tổ chức phần lễ. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm truyền thống, bản sắc dân tộc, thu hút rất đông nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương về dự lễ.

Thanh Tâm - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện