Đất và người Xứ Nghệ

Nam Đàn: Đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

14:20, 01/12/2020
Sáng 1/12, huyện Nam Đàn tổ chức lễ đón Bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn xã Khánh Sơn. 

Tới dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Tọa lạc tại xã Khánh Sơn, đình Hoành Sơn được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 18 thời Lê trung hưng năm 1763, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - hoàng tử thứ tám của vua Lý Thái Tổ và Phật Thích ca Mâu Ni, Tứ Vị Thánh nương. 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hoành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2082 ngày 25/12/2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn cho lãnh đạo huyện Nam Đàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn cho lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Việc đình Hoành Sơn được công nhận di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt là sự ghi nhận xứng đáng giá trị của di tích. Đây cũng là cơ sở pháp lý để huyện Nam Đàn và xã Khánh Sơn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy giá trị đình Hoành Sơn trở thành biểu tượng của làng quê xứ Nghệ, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh và địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hướng về nguồn cội cho các thế hệ.

 
Rước Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt vào đình Hoành Sơn.
Lễ rước Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

 

Hoàng Hiếu - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện