Đời sống - Xã hội

7 căn nhà bốc cháy ở Hà Nội

10:12, 27/04/2022
Ngọn lửa bùng phát từ một cửa hàng bán lốp xe rộng khoảng 35 m2 sau đó lan sang 6 căn nhà khác trên phố Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 27/4 tại căn nhà trên phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn nhà bùng phát hỏa hoạn là một cửa hàng bán lốp xe rộng khoảng 35 m2, phía trong có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Ngọn lửa sau đó lan sang 6 căn nhà xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình. Cảnh sát sau đó phải sơ tán nhiều người và tài sản của dân trong đêm.

Hiện trường vụ hỏa hoạn được phong tỏa trong sáng 27/4.  
Hiện trường vụ hỏa hoạn được phong tỏa trong sáng 27/4.  
Tại hiện trường, ngôi nhà khởi phát đám cháy bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo Công an quận Nam Từ Liêm, các cửa hàng bị cháy lan sang chuyên kinh doanh đồ ăn, bán máy bơm.
Các cửa hàng bên cạnh bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ đạc.
Rất may, khi ngọn lửa bùng phát, những người ở bên trong các cửa hàng này đã kịp chạy thoát ra ngoài.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Công an Hà Nội đã điều động 6 xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Sau gần 4 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản cùng 6 căn nhà trên phố Nguyễn Hoàng bị thiêu rụi. Những căn nhà này chủ yếu là nhà tạm, được dựng bằng các khung tôn.

8h cùng ngày, cảnh sát tạm thời phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện