Đời sống - Xã hội

Thanh niên người Nghệ An tử nạn tại Cần Thơ do rơi giàn giáo

07:53, 14/05/2022
Anh Hồ Văn Hoàn (32 tuổi) quê xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nạn nhân vụ rơi giàn giáo ở Cần Thơ đã không qua khỏi.

Theo người thân của nạn nhân ở thành phố Cần Thơ, trưa 13/5, anh Hoàn cùng với 2 lao động khác tham gia thi công công trình quán cà phê lớn ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trong lúc làm việc, anh Hoàn không may trượt chân, rơi trên giàn giáo xuống đất bất tỉnh. Mặc dù được những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng anh đã không qua khỏi. 

anh Hồ Văn Hoàn (32 tuổi) quê xã Thanh Khê  huyện Thanh Chương.
Anh Hồ Văn Hoàn (32 tuổi) quê xã Thanh Khê huyện Thanh Chương.

Chiều 13/5, thi thể anh Hoàn đã được người thân, anh em đồng hương di chuyển về quê bằng ô tô.

Được biết, anh Hoàn mới đến Cần Thơ lao động được 2 tháng. Anh đã lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Đình Hào

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện