Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ nỗ lực chống hạn bảo vệ cây trồng

11:25, 01/07/2019
Nắng nóng gay gắt diễn ra nhiều ngày liêp tiếp khiến cho gần 5000 ha diện tích cây trồng ở huyện Tân Kỳ bị khô héo, điển hình là diện tích cây ngô, mía và lúa hè thu vụ mùa. Ngoài ra, nhiều diện tích ruộng bố trí gieo cấy lúa vụ thu mùa năm 2019 vẫn đang để đất trống.
Toàn huyện có gần 5000ha cây trồng bị khô hạn, có nguy cơ chết cháy.

Hiện nay, 120 hồ đập lớn nhỏ ở huyện Tân Kỳ đã hạ xuống mực nước chết, chỉ còn 1 số hồ đập còn 30% dung tích nước, bởi vậy nắng nóng tiếp tục kéo dài sẽ khiến diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ tăng lên.

Hạn hán cũng làm nhiều diện tích trồng mía của bà con nông dân Tân Kỳ khô héo.

Nghĩa Hoàn là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt nắng nóng, hiện này có 58 ha/118 ha lúa đã bị khô hạn, nguy cơ thiệt hại ở mức 70%. Trước thực trạng đó, UBND xã Nghĩa Hoàn đã trích kinh phí thuê máy múc nạo vét đất đai bồi lắng dọc khe giang đưa nước về trạm bơm xóm Hạnh Phong để chủ động tưới cho diện tích lúa 20 ha thuộc cánh đồng 2 xóm Hạnh Phong và Yên Phúc.

Xã Nghĩa Hoàn trích kinh phí thuê máy múc về nạo vét bơm nước tưới cho cây trồng.

Đồng thời nạo vét sâu tại các ống hút của các trạm bơm nhằm thuận lợi đưa nước về các trạm bơm để điều tiết nước tưới cứu lúa. Ngoài cây lúa thì xã có 11 ha mía đã bị khô héo lá, nhiều diện tích ao cá bị cạn nước, toàn xã có 2 hồ đập lớn là đập Cừa và đập Mai Tân nay mực nước hạ thấp xuống dưới 30% dung tích, không còn khả năng xả nước. Bởi vậy, xã Nghĩa Hoàn đã phối hợp với Công ty thủy lợi 1 thành viên Tân Kỳ huy động máy bơm dã chiến để đưa nước về tưới 30 ha lúa thuộc xứ Đồng Cừa gồm xóm Thắm, xóm Cừa và xóm Đồng Tiến.

Huy động nhân dân lắp máy bơm dã chiến đưa nước về tưới cho các cánh đồng.

Nắng nóng cũng dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra tại 1 số xã vùng cao của huyện Tân Kỳ. Trong đó tại xã vùng cao Tân Hợp với 630 hộ dân ở các xóm Trung độ, Yên Hòa, Tân Lập, Đồng Hạ thiếu nước sinh hoạt gần 1 tháng nay. Hàng ngày bà con phải đi quảng đường xa vào trong rừng lấy nước từ mó về sử dụng./.

Cẩm Tú

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm