Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

08:33, 20/12/2019
 Sáng 19/12, huyện Hưng Nguyên kỷ niệm và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). 

Trước khi tổ chức lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9.

Các đ/c lãnh đạo huyện và cán bộ quân đội tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Kết thúc chiến tranh Hưng Nguyên có 127 bà mẹ được truy tặng và phong tặng bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng ngàn người trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến trường; có 5018 liệt sỹ, thương bệnh binh để lại một phần xương máu nơi chiến trường; Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Hưng Nguyên được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên nhấn mạnh: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn sáng đẹp qua các thời kỳ lịch sử, “ tận trung với nước, tận hiếu với dân”

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Hưng Nguyên không ngừng phấn đấu vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Đại biểu và 117 cán bộ quân đội nghỉ hưu đại diện cho hàng ngàn cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn huyện dự lễ kỷ niệm.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự Hưng Nguyên đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Hưng Nguyên thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; Thực hiện có hiệu quả phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; Tích cực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kiều Hoa - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm