Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lực lượng biên phòng kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ kép

16:19, 08/09/2020
Sáng 8/9, Bộ tư lệnh Bội đội biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh có biên giới đất liền về nội dung “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 của BĐBP”. 

Tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng Nghệ An, PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bội đội biên phòng tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bội đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Phụ trách Tư lệnh BĐBP cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, từ đầu năm đến nay cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ cùng với các lực lượng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới triển khai và hoàn thành nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự khu vự biên giới vừa quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên 2 tuyến biên giới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách phòng, chống dịch trong đồng bào các dân tộc. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp lập 56 chốt cố định, 11 tổ cơ động với 545 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn vượt biên trái phép, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý 67 vụ/140 đối tượng XNC trái phép; lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu đã vận chuyển 4.513 công dân Việt Nam cư trú ở Lào về các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Đồn BP Phúc Sơn tuần tra kiểm soát biên giới phòng chống vượt biên trái phép.

Để đảm bảo phòng chống dịch lâu dài, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã triển khai xây dựng các chốt bán kiên cố để đảm bảo nơi ăn ở sinh hoạt cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái đề xuất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai chủ trương đầu tư xây dựng đường cơ động đến các tổ, chốt biên giới; trang bị công nghệ thông tin, camera giám sát cho các đơn vị trọng điểm và kiên cố hóa 250 tổ, chốt trên biên giới để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ giới giới và phòng, chống dịch.

BĐBP Nghệ An tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid -19.
BĐBP Nghệ An tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid -19.

Bên cạnh đó cũng đề nghị với UBND các tỉnh biên giới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí, vật chất trang bị cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới, cửa khẩu và các cơ sở cách ly của BĐBP; chỉ đạo lực lượng Công an và chính quyền các địa phương các cấp, đặc biệt là cấp phường, xã, quản lý chặt chẽ vấn đề tạm trú, tạm vắng, đặc biệt chú trọng đối với người nước ngoài, nhất là tại các khu công nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, đảm bảo sự quản lý thống nhất từ biên giới, cửa khẩu vào nội địa./.

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm