Quốc phòng

Đoàn Văn công QĐND Lào thăm, làm việc tại Đoàn Văn công Quân khu 4

15:47, 05/09/2022
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, sáng 5/9, Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào thăm làm việc tại Đoàn Văn công Quân khu 4. 
Cán bộ Đoàn văn công Quân khu 4 đón tiếp đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào.
Cán bộ Đoàn văn công Quân khu 4 đón tiếp đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Đinh Văn Thanh, Trưởng phòng Văn hóa, Văn nghệ, Cục tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đón tiếp đoàn.

Tham gia cùng đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào có Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào; Đại tá Khăm pha Đuông phạ Chăn, Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào, cùng cán bộ diễn viên, nhân viên Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp đón.
Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Đình Quang, Chính trị viên Đoàn Văn công Quân khu đã báo cáo với các đại biểu và Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào về quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động nghệ thuật của Đoàn. Thượng tá Phan Đình Quang nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Văn công luôn đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào, gắn bó máu thịt với Nhân dân; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022); thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu để tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Lào nói chung, giữa Quân khu 4 với Quân đội Nhân dân Lào nói riêng; tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, đổi mới và nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân giữa Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào và Đoàn Văn công Quân khu 4 trong giai đoạn tiếp theo.

Đoàn Văn công 2 đơn vị trao nhau những món quà lưu niệm.
Đoàn Văn công 2 đơn vị trao nhau những món quà lưu niệm.

Thay mặt cho cán bộ, diễn viên, nhân viên Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào, Đại tá Kẹo Xụ Văn Phảng Phị La Vông, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cục Chính trị Quân khu, Đoàn văn công Quân khu 4 đã mời và đón tiếp đoàn rất ân tình chu đáo như anh em một nhà. Đồng chí chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện 2 Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, quan hệ Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào với Quân khu 4, Đoàn văn công Quân khu 4 luôn được tăng cường, quan hệ hai đơn vị luôn đơm hoa kết trái; Quan hệ hai nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đại biểu và cán bộ, diễn viên 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu và cán bộ, diễn viên 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

 

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện