Quốc phòng

Rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống Covid-19 

11:55, 01/10/2022
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ba năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập 75 tổ, chốt phối hợp với các lực lượng: Quân sự, Công an, Hải quan, Dân quân, Y tế…thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa sông, cửa lạch; kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, kết hợp công tác phòng chống dịch COVID -19.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng với đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” tại 61 xã, phường biên giới, ven biển, gắn 310 hòm thư tố giác tội phạm ở địa bàn các thôn, xóm, bản. Đã kịp thời phát hiện bắt giữ 348 vụ, 691 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; trong đó khởi tố hình sự 07 vụ/11 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 336 vụ/621 đối tượng...góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, đường biển. 

Đại tá Nguyễn Công Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định về biên chế, tổ chức tại các tổ, chốt phù hợp với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới.

Lê Thạch 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện