Thế giới

Thủ tướng Pakistan Khan bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

16:27, 10/04/2022
Ông Imran Khan - Thủ tướng Pakistan, vừa bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này với các cáo buộc yếu kém trong quản lý kinh tế và xử lý chính sách đối ngoại của đất nước.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 10/4. Phe đối lập Pakistan chỉ cần số lượng tối thiểu là 172 phiếu nghị sĩ (trên tổng số 342) để phế truất đương kim Thủ tướng nước này. 

Thủ tướng Pakistan, Imran Khan, phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: AFP.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhận được sự hậu thuẫn của liên minh các chính trị gia, trong đó có cả hơn một chục người rời bỏ chính đảng của Thủ tướng Khan.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi Tòa án Tối cao Pakistan vào hôm 7/4 ra phán quyết khẳng định tính vi hiến của quyết định chặn cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông Khan do các cáo buộc về yếu kém trong quản lý kinh tế.

Tòa án này cũng bác bỏ sắc lệnh của Thủ tướng Khan về giải tán quốc hội, cho rằng động thái này của ông Khan là không có giá trị pháp lý.

Chủ tịch Hạ viện Pakistan sẽ gửi thông báo cho ông Khan và kêu gọi họp Quốc hội để bầu thủ tướng mới./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện