Thế giới

Đại tướng Hun Manet chính thức trở thành thủ tướng Campuchia

10:35, 22/08/2023
Ngày 22/8, Quốc hội Campuchia bầu Đại tướng Hun Manet làm thủ tướng tiếp theo của Vương quốc này.
Ông Hun Manet chắp tay chào trong phiên họp Quốc hội ngày 22/8. (Ảnh: Reuters)
Ông Hun Manet chắp tay chào trong phiên họp Quốc hội ngày 22/8. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, người chủ trì cuộc họp, thông báo rằng các nghị sĩ nhất trí ông Hun Manet làm thủ tướng.

“Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Campuchia”, ông Hun Manet phát biểu trước các nghị sĩ sau cuộc bỏ phiếu.

Đảng Nhân dân Campuchia giành được 125/130 ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7.

Vài ngày sau chiến thắng vang dội, ông Hun Sen thông báo sẽ từ chức thủ tướng và chuyển giao quyền lực cho con trai cả.

Quốc vương Campuchia chủ trì khai mạc Quốc hội ngày 21/8, mở đường cho các nghị sĩ bầu Đại tướng Manet trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Ông Hun Manet giữ vai trò tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia từ năm 2018.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện