Thể thao

22h00 ngày 23/5, Việt Nam - Lebanon: Lượt đi play-off futsal World Cup

06:40, 23/05/2021
Đội tuyển futsal Việt Nam cách ngày trở lại đấu trường thế giới đúng hai lượt đi và về của vòng play-off futsal World Cup trước Lebanon. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang quyết tâm tạo nên lợi thế ở trận lượt đi khi đối đầu đội tuyển từ Tây Á.

Giải mã Lebanon

Nói về đối thủ của futsal Việt Nam, đội tuyển futsal Lebanon chưa một lần tham dự futsal World Cup. Dẫu vậy, đội tuyển Tây Á từng 11 lần liên tiếp vào VCK futsal châu Á và 7 lần vào đến vòng tứ kết. Trên BXH FIFA, Lebanon đứng hạng 40 và xếp trên chính Việt Nam 4 bậc. Liên quan tới nhân sự, Lebanon hành quân sang UAE trong sự ngờ vực. Họ vội vã bổ nhiệm vị trí HLV trưởng cách đây đúng 3 tuần.

Đó là ông Ramiro Lopez, HLV futsal dành phần lớn sự nghiệp tại Italia. Động thái đầu tiên của vị HLV này tại đội tuyển Lebanon là triệu tập cầu thủ đã giải nghệ 1 năm rưỡi mang tên Karim Abu Zayd, với hy vọng cầu thủ này sẽ mang đến yếu tố kinh nghiệm mà có tác động mạnh về mặt tinh thần. Kế đến, ông Lopez cho Lebanon tập kín suốt 2 tuần ở thủ đô Beirut trước khi hành quân sang UAE vào ngày 19/5 vừa rồi với 14 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn. Vấn đề ở chỗ trong thời gian tập tín này, theo thông tin của LĐBĐ Lebanon, ông Lopez chưa bao giờ có đủ quân số tốt nhất.

 

Một khó khăn khác đến với Lebanon là sau đó 1 ngày khi tập luyện tại UAE, sơ sót trong việc sắp xếp sân tập và giờ tập của BTC khiến thầy trò Lopez bị trì hoãn tới 1 giờ đồng hồ. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của Lebanon trước ngày đấu với Việt Nam.

Việt Nam cần giành lợi thế sớm

So với năm 2016, con đường hướng đến futsal World Cup của đội tuyển Việt Nam rút ngắn hơn nhiều. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến LĐBĐ châu Á (AFC) không thể tổ chức giải futsal châu Á như thông lệ để tuyển chọn ra 5 đội có thành tích tốt nhất dự Futsal World Cup 2021. Thay vào đó, 3 đội Iran, Nhật Bản, Uzbekistan có vé vào thẳng. 4 đội còn lại được chia ra làm 2 cặp thi đấu hai lượt đi và về tại UAE để tranh 2 tấm vé còn lại. Đó là cặp Thái Lan - Iraq và Việt Nam - Lebanon.

 

So với Lebanon, thành tích ở VCK futsal châu Á của Việt Nam khiêm tốn hơn khi mới chỉ 2 lần vào tứ kết (trong đó có 1 lần vào bán kết). Nhưng Việt Nam đã làm được điều mà Lebanon chưa thể có. Đó là đoạt vé dự futsal World Cup cách đây 5 năm. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đương nhiên muốn có lần thứ 2 giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho futsal. Cũng chính vì thế mà ông cùng các tuyển thủ đã tập trung từ đầu tháng và sang UAE khá sớm.

Việt Nam thậm chí có bước chạy đà hoàn hảo khi thắng 2-1 trước Iraq. Thử thách ở chỗ, dù cả hai lượt đi và về đều diễn ra tại UAE nhưng AFC vẫn áp dụng thể thức tính luật bàn thắng sân nhà, sân khách. Ở trận lượt đi diễn ra vào tối 23/5, Việt Nam sẽ đsosng vai trò chủ nhà. Chính vì thế, Việt Nam cần có kế hoạch hợp lý, hạn chế tối đa việc thủng lưới cũng như tận dụng thật tốt những cơ hội tạo ra.

Một chiến thắng sẽ giúp cho đội tuyển futsal Việt Nam có thêm sự tự tin và lợi thế lớn, trước khi bước tới trận lượt về với Lebanon sau đó 2 ngày.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện