Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

8 tỉnh Việt-Lào ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống ma túy

11:49, 16/09/2019
Tại hội nghị giao ban phòng chống ma túy Việt Nam- Lào đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh, đánh dấu những bước phát triển mới trong công tác hợp tác phòng chống ma  túy giữa 8 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam- Lào nói chung.

Sáng nay, tại Thị xã Cửa Lò đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa lỳ, Xiêng Khoảng (Lào) và Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam). Tới dự về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, có đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm qua, tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt – Lào nói chung, biên giới Việt - Lào thuộc địa phận 8 tỉnh nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng vẫn chủ yếu lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để tổ chức vận chuyển ma túy bằng các tuyến đường bộ qua biên giới Việt - Lào. Trên địa bàn 08 tỉnh hiện có gần 45.600 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý , riêng tỉnh Nghệ An có trên 6.800 người. Lực lượng phòng, chống ma túy của 08 tỉnh đã bắt giữ, xử lý trên 4.200 vụ, trên 5.400  đối tượng (tăng 113 vụ, tăng 262 đối tượng). Tổng số vật chứng thu giữ gồm 2,26 tấn ma túy các loại và nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan. Trong đó, công an Nghệ An bắt giữ, xử lý trên 1.400 vụ, trên 1.700 đối tượng thu giữ tổng số gần 950 kg ma túy các loại. Hội nghị cũng đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong năm 2020.

8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống ma túy.

Tại hội nghị lần này đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh, đánh dấu những bước phát triển mới trong công tác hợp tác phòng chống ma  túy giữa 8 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam- Lào nói chung.

Củ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hàng năm, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy là dịp để chúng ta học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng phòng chống ma túy hai nước. Đây cũng là cơ hội để chúng ta hiểu hơn về đất nước, con người, về truyền thống văn hóa lâu đời của hai nước Việt - Lào anh em, góp phần cùng Đảng và Nhà nước của hai quốc gia tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các tỉnh nước bạn Lào. 

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 4 tỉnh của Việt Nam và Ủy ban kiểm soát ma túy 4 tỉnh của Lào cần tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể xã hội của mỗi tỉnh thực hiện tốt 8 nội dung vừa ký kết trong Biên bản ghi nhớ tại hội nghị./.

Bùi Thọ - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm