Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thống nhất kế hoạch tổ chức hội thảo và giao lưu giữa mặt trận 2 nước Việt - Lào

09:36, 13/09/2019
Theo đó, Ban dân tộc Việt Nam và Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống 2 bên biên giới Việt-Lào với chủ đề “ Thắm tình hữu nghị - Vượt dãy Trường Sơn", dự kiến tổng số đại biểu 2 nước là 300 người. 

Sáng nay (13/9), UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc Chính phủ có buổi làm việc để thống nhất kế hoạch đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ cùng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự kiến, vào cuối tháng 11 năm 2019, tỉnh Nghệ An được Chính phủ chọn làm địa điểm đón tiếp đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, làm việc, nghiên cứu về kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian đoàn công tác của nước bạn thăm, làm việc tại Việt Nam,  Ban dân tộc Việt Nam và Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống 2 bên biên giới Việt-Lào với chủ đề “ Thắm tình hữu nghị- Vượt dãy Trường Sơn” với tổng số đại biểu 2 nước là 300 người. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã thống nhất một số nội dung về hoạt động lễ tân, ngoại giao, truyền thông, đón tiếp đoàn trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và an toàn.

     Nguyễn Nam - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm