TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị phát triển thành phố Vinh

08:50, 08/09/2019
Sáng nay (8/9), dưới sự chủ trì của các đ/c Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị , Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh.

Dự hội nghị có các đ/c: Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị , Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư FDI  và hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các công ty, lãnh đạo các ngân hàng, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;  Thái Thanh Quý  - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội; các đ/c trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và thành phố Vinh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, tập đoàn kinh tế và sự ủng hộ của Trung ương, địa phương để xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phát triển một cách toàn diện, bền vững, trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Đây cũng là một trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi các sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng của Bác Hồ dành cho quê hương xứ Nghệ.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Xây dựng đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng kinh tế

Phát biểu khai mạc chào mừng Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược của TP Vinh. Với lợi thế về vị trí địa lý, có lịch sử phát triển lâu đời, trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, Vinh luôn được xác định là một đô thị trung tâm không những đối với tỉnh Nghệ An, mà cả khu vực Bắc Trung bộ và có tầm quốc gia trên một số lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn 40 năm đổi mới, Thành phố Vinh đã trở thành đô thị loại 1 với quy mô dân số trên 500 ngàn người; tính năng động, đầu tàu phát triển của thành phố được khẳng định rõ nét. 

Chủ tịch UBND Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng bình quân thành phố Vinh giai đoạn 2016-2018 đạt 8,54%; Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2018 đạt 84,5 triệu đồng, cao gấp 2,23 lần mức bình quân của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, dịch vụ và công nghiệp chiếm 99,68%, nông nghiệp còn 1,32%. Thu ngân sách tăng trưởng khá và tương đối ổn định, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 2.338 tỷ đồng. Bộ mặt kiến trúc đô thị ngày càng khang trang, hiện đại với điểm nhấn là các công trình, dự án đã và đang hoàn thành của nhiều nhà đầu tư lớn, uy tín như: Vingroup; T&T; BRG; FLC; TH; Mường Thanh; VSIP; VNPT... 
Tầm nhìn và tương lai phát triển của thành phố Vinh được xác định đó là: cùng với thị xã Cửa Lò sẽ trở thành một trong những đô thị biển của Việt Nam; là nơi giao thoa kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng với Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị, được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, những sáng kiến của các đại biểu để phát triển thành phố Vinh trở thành thành phố ngày càng hiện đại, văn minh và giàu mạnh hơn. 

Phối cảnh đại lộ Vinh. (Tư liệu)
Phối cảnh đại lộ Vinh. (Tư liệu)

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh sẽ dồn nguồn lực tương xứng, tạo mọi điều kiện thuận lợi,chỉ đạo và đồng hành cùng thành phố Vinh triển khai đồng bộ 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đối mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ; Rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù một cách rõ ràng, thiết thực để phát huy tối đacác tiềm năng, thế mạnh của thành phố Vinh. Phát huy lợi thế so sánh về vị trị địa kinh tế, lấy kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh tế đối ngoại làm nền tảng để phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị hiện đại, văn minh và hội nhập quốc tế.; Tập trung triển khai xây dựng quy hoạch không gian đô thị theo tinh thần Quyết định số 52/QĐ-TTg và Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển thành phố Vinh trong mối quan hệ tổng thể, đảm báo gắn kết chặt chẽ với các huyện, thị trong tỉnh, các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch; Triển khai đồng bộ chính phủ điện tử, liên thông văn bản điện tử, hiện đại hóa các thủ tục hành chính công các cấp.

Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn Chính phủ sớm có những cơ chế đặc thù, ưu tiên các nguồn lực để phát triển thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm vùng trên các lĩnh vực đã được xác định; quan tâm đầu tư, hỗ trợ các dự án động lực, tạo điểm nhấn cho thành phố Vinh phát triển xứng tầm. 

Đồng chí Trần Ngọc Tú -  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2468/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp huy động nguồn lực phát triển thành phố Vinh.
Đồng chí Trần Ngọc Tú -  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2468/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp huy động nguồn lực phát triển thành phố Vinh.

Từng bước hình thành nên yếu tố trung tâm vùng

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị, đ/c Trần Ngọc Tú -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh nêu rõ: sau hơn ba năm triển khai thực hiện Quyết định 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố, sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, hộ kinh doanh và được sự đồng thuận của nhân dân thành phố, đã từng bước hình thành nên yếu tố trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực: Tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao, giáo dục - đào tạo; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, đầu mối giao thông quốc gia, quốc tế.

Cụ thể: về giáo dục: Thành phố Vinh là điểm sáng trong giáo dục của tỉnh và của cả nước về quy mô, mô hình và chất lượng. Về y tế: Mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố phát triển tương đối nhanh, đa dạng, đồng bộ với 285 cơ sở y tế. Về phát triển nguồn nhân lực y tế, đã thành lập Trường Đại học Y khoa Vinh đào tạo bậc đại học, mỗi năm 400-500 chỉ tiêu. Về công nghệ thông tin – truyền thông: Phát triển đồng đều trên các lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính; viễn thông, báo chí, xuất bản, in, phát hành. Về khoa học - công nghệ: Cơ sở vật chất kỹ thuật về khoa học - công nghệ từng bước được đầu tư hiện đại, đa dạng; Cơ sở hạ tầng khoa học - công nghệ được đầu tư mở rộng, thích ứng với xu thế.  Về lĩnh vực du lịch: các chỉ tiêu đạt khá: tăng trưởng lượng khách du lịch giai đoạn 2015-2018 đạt bình quân 4,2%/năm, riêng 2018 đạt 1,98 triệu lượt khách, trong đó 1,64 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu tăng bình quân 15,8%/năm.

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt

Báo cáo cũng chỉ rõ: những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao; thu nhập bình quân đầu người còn có khoảng cách xa so với mục tiêu; thu ngân sách chưa bền vững; thành phố Vinh chưa có bước đột phá vượt trội so với các đô thị trong khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là khả năng kết nối vùng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chưa có các sản phẩm du lịch đặc trưng tương xứng với vị thế và tạo điểm nhấn thu hút du khách; đầu tư cho phát triển KH&CN còn thấp, đóng góp của KH&CN cho phát triển kinh tế - xã hội còn mang tính chất đơn giản, nhỏ lẻ; hệ thống hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, tình trạng ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông, vấn đề môi trường chưa được xử lý triệt để; nguồn lực cho các dự án lớn, có tính đột phá còn rất hạn chế; việc quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai chưa nghiêm, chưa hiệu quả…; còn thiếu nhiều điều kiện để xứng tầm với vai trò là trung tâm hội nhập và phát triển trên nhiều lĩnh vực của vùng Bắc Trung bộ. 

Một góc thành phố Vinh. (Tư liệu)
Một góc thành phố Vinh. (Tư liệu)

Nguyên nhân chủ yếu là việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 2468/QĐ-TTg về kế hoạch, giải pháp chưa cụ thể, rõ ràng; một số chỉ tiêu đề ra cao, khó khả thi. Không gian đô thị chậm được mở rộng theo Quyết định số 52/QĐ-TTg và Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chưa có các cơ chế, chính sách đặc thù tạo được động lực để thành phố phát triển. Nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố chủ yếu dựa vào tiền sử dụng đất, tuy nhiên phần điều tiết để lại cho thành phố còn thấp. Chưa phát huy được tiềm năng lợi thế về đất đai, chưa có những dự án đầu tư lớn mang tính động lực. 

10 lĩnh vực và 6 nhóm giải pháp trọng tâm

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng trên 10 lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, thành phố cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, nguồn đầu tư của các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư và huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện đầu tư phát triển thành phố Vinh một cách toàn diện và hiện đại.  
Trong đó, 10 lĩnh vực trọng tâm phát triển các ngành, lĩnh vực, bao gồm: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; du lịch; khoa học – công nghệ; công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao; y tế; văn hóa; thể thao;giáo dục và đào tạo và kết cấu hạ tầng giao thông. Cùng với đó là 6 nhóm giải pháp chính gồm:  Huy động nguồn lực từ Trung ương; từ cơ chế đặc thù và ngân sách tỉnh;  huy động nội lực của thành phố Vinh; huy động nguồn lực Nhà đầu tư, mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, còn có giải pháp đối với một số dự án cụ thể.

Đề xuất các giải pháp, sáng kiến phát triển TP Vinh một cách toàn diện

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của các Bộ, ngành Trung ương, các đại biểu đại diện cho các Tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đề xuất các giải pháp, sáng kiến với mong muốn thành phố Vinh có sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, về thu hút đầu tư nói riêng, xứng đáng là thành phố đáng sống, là đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng TP Vinh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

 

Ông Phạm Đức Long -Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ đầu tư thêm 5000 tỷ cho một số hạng mục trọng điểm trong Quy hoạch trục đại lộ Vinh – Cửa Lò. 
Bà Thái Hương _ Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH (TH Group) đề xuất tỉnh Nghệ An nên tập trung phát triển nguồn lực và phát triển trung tâm y tế của khu vực Bắc miền Trung.
Ông Võ Quang Liên Kha, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT đê xuất các giải pháp phát triển du lịch TP Vinh.
Ông Võ Quang Liên Kha - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT đề xuất các giải pháp phát triển du lịch TP Vinh.
PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ tư vấn KT- XH đề xuất trung ương cần có chính sách, cơ chế đặc thù và những chương trình phát triển đặc biệt dành riêng cho TP Vinh phát triển trung tâm vùng.

Ký kết 1 Thỏa thuận và 11 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết giữa UBND TP Vinh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Hợp tác Phát triển đô thị thông minh cho thành phố Vinh và Công bố khai trương các sản phẩm công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT tài trợ cho thành phố Vinh. 

Ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa UBND TP Vinh và tập đoàn VNPT.
Ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa UBND TP Vinh và tập đoàn VNPT.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tập đoàn VNPT tài trợ cho UBND Thành phố Vinh bộ 3 sản phẩm CNTT đó là Hệ thống Phòng họp không giấy tờ VNPT E-Cabinet; Hệ thống kết nối cung cầu nông sản - thực phẩm an toàn và hệ thống quản lý phản ánh tương tác trực tuyến ORIM-X. Với những ứng dụng mới này sẽ góp phần tạo nên nhiều bước tiến vượt bậc trong việc phát triển Vinh thành một đô thị thông minh, hiện đại, phục vụ các doanh nghiệp, người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khai trương 3 ứng dụng CNTT.
Các đại biểu dự hội nghị bấm nút khai trương 3 ứng dụng CNTT.

Tại hội nghị,  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao các Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các Nhà đầu tư.

,  
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao các Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Tại hội nghị, Tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Nghệ An 42 tỷ đồng để triển khai xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa cho người dân gặp nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An. 

Tại hội nghị, Tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Nghệ An 42 tỷ đồng để triển khai xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa cho người dân gặp nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An.  Tập đoàn Vingroup trao kinh phí tài trợ cho tỉnh Nghệ An đồng để triển khai xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa. Dịp này, Ngân hàng TM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank)  cũng trao 10 tỷ đồng tài trợ thành phố Vinh để chỉnh trang tuyến đại lộ Lênin, thành phố Vinh. Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An cũng đã trao kỷ niệm chương cho Chủ tịch Tập đoàn BRG  về những đóng góp xuất sắc trong việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò. Bí thư
Tập đoàn Vingroup trao kinh phí tài trợ cho tỉnh Nghệ An để triển khai xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa.

Dịp này, Ngân hàng TM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank)  cũng trao 10 tỷ đồng tài trợ thành phố Vinh để chỉnh trang tuyến đại lộ Lênin, thành phố Vinh.

Ngân hàng TM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank)  trao 10 tỷ đồng tài trợ thành phố Vinh.

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An cũng đã trao kỷ niệm chương cho Chủ tịch Tập đoàn BRG  về những đóng góp xuất sắc trong việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Phát triển TP Vinh toàn diện, sớm trở thành đô thị thông minh, trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rải qua các chặng đường phát, thành phố Vinh tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 - nghị quyết riêng về tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh cũng đồng thời được xác định là trọng điểm trong mục tiêu phát triển chung của tỉnh đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hoan nghênh tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã thể hiện sáng kiến khi tổ chức hội nghị lần này. Đặc biệt, hội nghị là cơ hội tốt để lần đầu tiên công bố quy hoạch trục phát triển theo đại lộ Vinh - Cửa Lò với tầm nhìn dài hạn và hướng đến mục tiêu giới thiệu các dự án quan trọng với tính chất xây dựng Vinh trở thành cực tăng trưởng của tỉnh và của khu vực trung tâm vùng.
Đặc biệt, hội nghị được tổ chức trong thời điểm tỉnh Nghệ An và cả nước tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc cụ thể hóa các mục tiêu hội nghị cũng đồng thời thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
Đánh giá lại kết quả thực hiện Quyết định số 2468, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đang dở dang, chưa thực hiện được như kỳ vọng. Để khắc phục tồn tại này, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh cần hoàn thiện quy hoạch, định hướng, xây dựng thành phố Vinh trong tổng thể quy hoạch của tỉnh và của vùng trên cơ sở liên kết Vinh - Cửa Lò - Cửa Hội, Vinh với Bắc Hà Tĩnh và các vùng phụ cận khác.
Tăng cường áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật để thành phố Vinh sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo của khu vực. Thành phố phải đi đầu trong việc xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, công nghệ số.
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, kêu gọi sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để phát huy nội lực của địa phương và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố Vinh.
Phó Thủ tướng lưu ý, thành phố Vinh và Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, thực hiện Thông báo 55 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản bổ sung, thay thế Quyết định số 2468 nhằm kéo dài tính pháp lý, tăng nội hàm của chính sách đặc biệt quan trọng này đối với tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh cần hành động mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động của nền kinh tế hiện nay...

Xứng đáng là trung tâm đối mới, sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dành thời gian quý báu tham dự và chỉ đạo Hội nghị "Triển khai Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố Vinh”. Đồng thời, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và đưa vào Chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. 

 xứng đáng là thành phố đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đối mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị là hết sức xác đáng và thiết thực, tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp tâm huyết đó của các đại biểu để tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị. 
Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và thành phố Vinh huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và xử lý kịp thời các vương mắc, không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình triển khai thực hiện. Đi đôi với cải cách hành chính, đảm bảo đảo kỷ cương kỷ luật và đạo đức công vụ, tỉnh Nghệ An cần cố gắng hơn nữa.

Với khát vọng vươn lên, sự quyết tâm và đồng thuận cao của các cấp chính quyền của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh, sự hỗ trợ tích cực từ các bộ ngành Trung ương, sự góp sức hết mình của các chuyên gia, các nhà khoa học cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, từ hội nghị này thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực bứt phá về phát triển xứng đáng là thành phố đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đối mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. 

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm