Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường hòa giải tại cơ sở, tiến tới xây dựng Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

11:46, 11/09/2019
Sáng nay (11/9), tại Thị xã Cửa Lò, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 16 tỉnh, thành phố triển khai mô hình thí điểm.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả sau gần 1 năm thí điểm vềđổi mới, tăng cường hòa giải, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố đã có gần 37.000 vụ, việc giải quyết thành công. Điều này cho thấy tính ưu việt của mô hình này, đó là thân thiện, chia sẻ, cảm thông, đối thoại tiến tới hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng khối đoàn kết, giúp giải quyết triệt để các tranh chấp, không phải trải qua thủ tục tố tụng,nên tiết kiệm được chi phí, thời gian của các bên liên quan. Và theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, kết quả thực hiện các hoạt động thí điểm về hòa giải và đối thoại tại các địa phương còn có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin, rút ra bài học thực tiễn để phục vụ cho việc hoạch định chính sách, xây dựng dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa ántrong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Việc thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, khiếu kiện hành chính đã được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ. Sau thời gian thí điểm, mô hình này được đánh giá rất nhân văn, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống, xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, trên cơ sở tổng kết thí điểm, phải nghiên cứu để tạo ra các thiết chế bảo đảm quyền tự quyết của người dân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiệndự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đổi mới,  tăng cường hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính sát với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, tạo hành lang pháp lý để có bước đột phá trong việc đẩy mạnh hòa giải, đối thoại, giải quyết hiệu quả các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính trong đời sống xã hội.

2. Bí thư TU Đảng, Trưởng Ban Nội chính TU Phan Đình Trạc tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác
2. Bí thư TU Đảng, Trưởng Ban Nội chính TU Phan Đình Trạc tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác

Dịp này, 5 tập và 2 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác.

 Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm