Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

11:35, 13/10/2020
 Sáng nay (13/10), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Dự lễ hợp long có đồng chí Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được khởi công từ tháng 2/2019, dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam có tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng. Trong đó  450 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 500 tỉ đồng vốn ngân sách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài hơn 5,3km.

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam thi công đạt trên 94%, cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra.

Phần cầu chính Cửa Hội dài hơn 1,7km, còn lại là phần đường dẫn phía hai đầu cầu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Phần cầu chính Cửa Hội có bề rộng cầu chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m. Đến thời điểm này tiến độ dự án đã đạt trên 94%, cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi lễ.
Lễ hợp long thông cầu Cửa Hội là dấu mốc quan trọng  trong quá trình thi công dự án, nối liền nhịp chính của cầu.
Các đại biểu làm nghi thức hợp long dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Đây cũng là sự kiện chào mừng đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh chúc mừng sau khi thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh chúc mừng sau khi thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội.
Dự án hoàn thành  sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, giảm tải lưu lượng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh./.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm