Thời sự - Chính trị

Phát hiện 3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới 

11:36, 18/03/2021
Từ ngày 12 – 17/3, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch (PCD) Covid - 19 các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Vào hồi 16h ngày 17/3, tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, lực lượng chốt kiểm soát số 1, Đồn BP Thông Thụ phát hiện đối tượng Mùa Bá Chồng, SN 1993, cư trú tại bản Pù Qoặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. 

  Đồn BP Hạnh Dịch xác minh điều tra đối tượng tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào.

Vào hồi 13h25 ngày 14/3, tại địa bàn bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, lực lượng chốt Piêng Lâng, Đồn BP Hạnh Dịch phát hiện đối tượng Phạm Văn Trà, SN 1990, quê quán huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; HKTT cư trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào.  

  Đồn BP Thông Thụ đo thân nhiệt

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 12/3, tại khu vực chốt số 2, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng tuần tra của chốt đã phát hiện và bắt giữ đối tượng  Nguyễn Thanh Hiền, SN 1978, cư trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào. 

Tiến hành xác minh hành vi của đối tượng nhập cảnh trái phép.

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định PCD Covid – 19, tiến hành điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện