Thời sự - Chính trị

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khoá XVIII tiếp xúc cử tri tại Kỳ Sơn

18:43, 11/05/2021
Ngày 11/5, các ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn.

* Chiều 11/5, các ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thuộc đơn vị bầu cử số 17 của tỉnh và số 8 của huyện Kỳ Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khoá XIV, Vụ trưởng Vụ Thông tin trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, gồm: ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khoá XIV, Vụ trưởng Vụ Thông tin; ông Trần Nhật Minh - Phó chánh văn phòng phụ trách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Thanh Loan - Văn phòng Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Nhật Minh - Phó chánh Văn phòng phụ trách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân - Phó trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; ông Lầu Bá Chò - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. 

Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên đều bày tỏ quan điểm, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ gắn bó mật thiết, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; Làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân; Tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; Qua đó góp phần giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là các vấn đề về giá cả, tiêu thụ nông sản, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực du lịch, kết cấu hạ tầng...

Ông Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề xuất cần quan tâm hơn nữa công tác quốc phòng an ninh "yên dân, yên biên giới, ổn nội địa"; chính sách cho lực lượng cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; giải quyết tốt vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết việc làm cho người lao động, các công trình thủy điện trên địa bàn, chương trình xây dựng Nông thôn mới, bài trừ tệ nạn xã hội...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động, các cử tri bày tỏ sự tán thành và đồng tình cao, đồng thời mong muốn các đại biểu dù ở cương vị nào cũng phấn đấu thực hiện tốt những điều đã hứa trước Nhân dân.

Huyện Kỳ Sơn có 158 Ban bầu cử, trong đó cấp huyện 11 ban, cấp xã 147 ban. 

Do điều kiện địa lý đặc thù, nên huyện Kỳ Sơn có 16/21 xã, thị trấn, tương ứng với 156 điểm bầu cử sẽ được ưu tiên tổ chức bỏ phiếu sớm hơn so với quy định.

* Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Sơn phối hợp với UBND xã Hữu Lập tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII và HĐND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 17 của tỉnh và số 8 của huyện.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Kỳ Sơn, gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân - Phó trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Lầu Bá Chò - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXII tại đơn vị bầu cử số 8 huyện Kỳ Sơn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tiếp xúc cử tri.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XVIII và HĐND huyện Kỳ Sơn khoá XXII tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND huyện đã trình bày chương trình hành động. Trong đó, các ứng cử viên hứa sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn công tác, kỹ năng hoạt động của HĐND, dành thời gian tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng; Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, huyện. Đặc biệt, sẽ thẳng thắn nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri trên địa bàn xã Hữu Lập hoàn toàn đồng tình với chương trình hành động của những người tham gia ứng cử trình bày tại hội nghị; Đồng thời bày tỏ mong muốn những người ứng cử cần phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Một số cử tri cũng nêu ý kiến, đề nghị quan tâm một số vấn đề: Đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới để xã Hữu Lập cán đích năm 2025, xây dựng nền kinh tế có hiệu quả, củng cố vấn đề an ninh chính trị đảm bảo; xây dựng, sửa chữa đường giao thông liên xã, liên bản đã xuống cấp; Kéo điện cho 2/6 bản còn lại; Hình thành HTX; Đầu tư hệ thống loa truyền thanh tại các bản; Sửa chữa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, ông Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn đã bày tỏ lời cảm ơn tới cử tri đã dành thời gian theo dõi, quan tâm đến những người tham gia ứng cử; Đồng thời khẳng định, dù trúng cử hay không, những đại biểu tham gia ứng cử lần này vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện