Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

 Thanh Chương tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở

16:55, 04/05/2020
Hôm nay (4/5), các Đảng bộ xã Đồng Văn và Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đây là các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm và bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư và phó bí thư đảng ủy.

*5 năm qua thực hiện nghị quyết đại hội, Đảng bộ xã Đồng Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành nhiều thắng lợi trên  các lĩnh vực, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,5 %, chuyển dich cơ cấu đúng hướng. nthu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 24,6 triệu đồng năm 2019 đã đạt 40, 5 triệu đồng; văn hóa xã hội phát triển lành mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Quốc phòng an ninh ổn định, vững mạnh. Hệ thống chính trị được tăng cường, cung cố hoạt động có hiệu quả. Đã hoàn thành 40/46 chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Đảng bộ có 3/5 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2018 được xếp loại “TSVM tiêu biểu”. Chính quyền luôn nằm trong tốp đầu của huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được xếp loại xuất sắc. 

 Các đại biểu về dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra nghị quyết, trong đó các chỉ tiêu cơ bản là: tăng trường hàng năm đạt 9,5- 10,5 %, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 75- 77 triệu đồng; Nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đath danh hiệu TSVM và xuất sắc cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư huyện ủy Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn được BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15  đồng chí. Đồng chí Trần Đình Túy -  Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu chọn đoàn đại biểu đi dự đại hội huyện đảng bộ và két thúc thành công.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

*Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ công an huyện Thanh Chương đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng và các chủ trương của cấp trên

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, thu giữ được hàng chục kg ma túy, bắt được hàng chục đối tượng phạm tội, cùng với đó đã triển khai 12 đợt cao điểm, 8 chuyên đề, xác lập 45 chuyên án, tiếp nhận hơn 300 tin báo tố giác tội phạm tăng 6%, bắt giữ hơn 300 vụ với hơn 700 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 50kg ketamin, 120 kg cần sa, hơn 14000 viên ma túy tổng hợp, hơn 10kg ma túy đá, hơn 200 kg thuốc phiện, 30 xe máy tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Khởi tố 380 vụ, bắt 571 bị can. Cấp phát trên 88000 CMND, vận động thu hồi hơn 1000 khẩu súng và nhiều công cụ hỗ trợ, cấp đăng ký cho hơn 41000 giấy phép đăng ký xe máy, Đội CSGT tổ chức với hơn 11000 lượt tuần tra kiểm soát. Công an huyện đã làm tốt công tác điều động Công an chính quy về cơ sơ có hiệu quả; Được Công an tỉnh xếp loại đơn vị quyết thắng, được BTV huyện ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đề ra nghị quyết tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình ANTT không để bị động bất ngờ  góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.. Đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Giải quyết kịp thời đối với đơn thư tố giác tộ phạm đạt trên 90%. Tỷ lệ khám phá án đạt trên 80%. Trong nhiệm kỳ đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệ CAND, Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phất đấu có trên 50% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tại đây Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Ra mắt BCH Đảng bộ công an huyện Thanh Chương khóa mới.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới đại hội bầu chọn được 6 đồng chí vào BCH đảng bộ  nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện sắp tới. Đồng chí Trung tá Phan Tuấn Anh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện, 
         

Đình Hà - Văn Lý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện