Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ trao giải báo chí Nghệ An lần thứ 14: Tôn vinh 27 tác phẩm xuất sắc 

09:20, 18/06/2019
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), sáng nay (18/6), UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin – Truyền thông đã tổ chức trao giải Báo chí Nghệ An lần thứ 14, nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;  các đồng chí Ủy viên BTV: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình -  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhg; Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí  và đông đảo nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Qua 13 năm tổ chức, giải Báo chí Nghệ An hàng năm chính là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp trong năm qua; đồng thời cũng là dịp để những người nghệ sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, cùng nhìn nhận những thách thức, khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 14 có sự góp mặt của 20 đơn vị báo chí với tổng số trên 100 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí tham dự giải. Đây đều là những tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trịcủa tỉnh, của các ngành, địa phương trong năm 2018, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh và đất nước. 

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá chung về chất lượng nội dung, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn cho biết: Căn cứ vào thể lệ giải hội đồng chấm vòng sơ khảo đã tuyển chọn được 58 tác phẩm vào vòng Chung khảo gồm báo in 23 tác phẩm, báo điện tử 15 tác phẩm, báo hình 9 tác phẩm, báo nói 10 tác phẩm. Nét nổi bật của Giải báo chí lần thứ 14 đó là đã thu hút được nhiều nhà báo trẻ tham gia với nhiều đề tài và cách thể hiện sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là các sự kiện, vấn đề lớn của Nghệ An trong năm 2018; Tác phẩm đã phản ánh khá nhiều điển hình nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, phát huy phẩm chất, truyền thống của con người xứ Nghệ, tôn vinh cái mới; Phát huy tính nhanh nhạy, kịp thời của các loại hình báo chí, nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, phê phán, cảnh báo các hiện tượng tiêu cực trong quản lý, trong SXKD, dịch vụ và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các tác giả đã quan tâm tìm chọn đề tài, đầu tư chiều sâu cho tác phẩm, kết hợp chặt chẽ với nghệ thuật phản ánh, phát huy tốt thế mạnh của thể loại báo chí, tạo hiệu ứng xã hội cao của vấn đề nêu ra.

Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Báo chí Nghệ An năm 2018 đã trao giải cho 27 tác phẩm, gồm 2 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 9 Giải Ba và 12 giải khuyến khích. Đài PTTH Nghệ An có 8 tác phẩm đạt giải trong đó có 1 giải Nhất  với tác phẩm “Nghệ An - Đường lớn đã mở” (nhóm tác giả Như Khôi, Hoa Mơ, Minh Tâm, Sơn Hiếu) và 2 giải Nhì, 3 giải Ba; 2 giải KK.

Trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.
Trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.
Trao Giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.
Trao Giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trân trọng tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn.


Danh sách các tác phẩm đạt Giải Báo chí Nghệ An năm 2018

GIẢI NHẤT

1.    Phóng sự: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế: Nhìn từ cách làm ở Nghệ An – Tác giả: Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An)
2.    Phim tài liệu: Nghệ An – Đường lớn đã mở - Nhóm tác giả: Như Khôi, Hoa Mơ, Minh Tâm, Sơn Hiếu, Thu Hiền ( Đài PTTH Nghệ An)


GIẢI NHÌ


1.    Phóng sự: Lật tẩy thủ đoạn buôn người xuyên biên giới – Nhóm tác giả: Phạm Bằng, Tiến Hùng (Báo Nghệ An)
2.    Rừng sa mu 100 tuổi “kêu cứu” trên đỉnh Pù Lon (5 kỳ) – Nhóm tác giả: Quốc Huy, Quang Mậu (Báo Vietnamnet)
3.    Phim tài liệu: Trên đường băng – Nhóm tác giả: Ngọc Dũng, Sơn Hiếu (Đài PTTH Nghệ An)
4.   Chương trình phát thanh tổng hợp Góc nhìn mở: Chất lượng nguồn nhân lực nhìn từ công tác đào tạo nghề - Nhóm tác giả: Nguyễn Hưng, Lê Trang, Quỳnh Trang, Bình Sơn, Trần Lịch, Thu Hà (Đài PTTH Nghệ An)
 

GIẢI BA

1.    Bút ký: Để hang Hỏa Tiễn không bị lãng quên – Tác giả: Thành Chung (Báo Nghệ An)
2.    Phóng sự: Về nơi Việt – Lào núi sông liền một dải – Nhóm tác giả: Hoài Thu, Mỹ Nga (Báo Nghệ An)
3.    Phóng sự: Thủy điện mọc lên, thiên tai ập xuống; 1 huyện 6 thủy điện, chịu sao thấu (5 kỳ) – Tác giả: Đăng Khánh (Báo Nông nghiệp Việt Nam)
4.    Phóng sự: Nghệ An: Chủ động đấu tranh quyết liệt với “Hội đức Thánh Chúa trời” – Nhóm tác giả: Bình Minh, Hồ Hưng (Báo CANA)
5.    Phóng sự: Trăm dâu đổ đầu tằm – Nhóm tác giả: Hoa Mơ, Hoài Thanh, Thế Toản, Thanh Giang, Minh Tân (Đài PTTH Nghệ An)
6.    Phóng sự: Sáp nhập xã, xóm, bản khó từ đề án – Nhóm tác giả: Thanh Huyền, Xuân Hướng, Trường Ca, Hồng Trung, Tùng Nam ( Đài PTTH Nghệ An)
7.    Tọa đàm: Tinh giản biên chế ở Nghệ An – Giản mà chưa tinh – Nhóm tác giả: Hương Giang, Minh Tâm, Dương Cầm và ê kip phòng Chuyên đề ( Đài PTTH Nghệ An)
8.    Phóng sự thu thanh: Vững vàng những hành trình vươn khơi bám biển – Nhóm tác giả: Trần Thị Nhàn, Bùi Ngọc Bích ( Đài TTTH Quỳnh Lưu)
9.    Phóng sự ảnh: Bà hỏa thiêu rụi kho hàng tết – Nhóm tác giả: Ngọc Cường, Từ Thành ( CTV báo Nghệ An)


GIẢI KHUYẾN KHÍCH


1.    Phóng sự: Tài nguyên đất bị xẻ thịt, trách nhiệm thuộc về ai (2 kỳ) – Tác giả: Xuân Thống ( Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam)
2.    Phản ánh: Cống Hiệp Hòa và món nợ lương tri – Tác giả: Hồ Bất Khuất ( CTV Tạp chí Văn hóa Nghệ An)
3.    Chuyên đề: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tác giả: Khánh Ly (Báo Nghệ An)
4.    Phóng sự: Nông thôn mới...đã mới – Nhóm tác giả: Thu Huyền, Xuân Hoàng (Báo Nghệ An)
5.    Phản ánh: Rạng ngời mắt biển – Tác giả: Mỹ Nga (Báo Nghệ An)
6.    Phóng sự: Hai mảng màu sáng tối của tộc người Đan Lai, miền Tây xứ Nghệ (2 kỳ) – Tác giả: Đăng Khánh (Báo NNVN)
7.    Phóng sự: Thực phẩm tẩm thực khách – Nhóm tác giả: Võ Huyền, Hương Giang, Thanh Hải, Hồng Quan (Đài TTTH TP Vinh)
8.    Phóng sự: Nghịch lý chuẩn nghèo – Nhóm tác giả: Nguyễn Thương, Nguyễn Tú, Trọng Hùng, Như Lành (ĐàiTTTH Tân Kỳ)
9.    Phóng sự: Phía sau những cung đường đất lậu – Nhóm tác giả: Nguyễn Toàn, Thế Toản, Minh Tân (Đài PTTH Nghệ An)
10.  Chương trình phát thanh tổng hợp: Giữ đất biên cương – Nhóm tác giả: Hiến Chương, Ngọc Hải, Bá Rê, Y Sềnh, Lang Linh (Đài PTTH Nghệ An)
11.  Phóng sự thu thanh: Ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp – cách làm sáng tạo ở Quỳnh Lưu – Nhóm tác giả: Hồ Ngọc Quang, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thuận (Đài TTTH Quỳnh Lưu)
12. Phóng sự: Nợ bảo hiểm xã hội – người lao động gánh chịu – Tác giả: Hồng Quang (Đài TTTH TP Vinh)

Hiến Chương - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm