Nhịp sống trẻ

Phát động chương trình “1 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

18:24, 07/04/2022
Chiều 7/4, tại Công ty CP Lâm Nghiệp Tháng Năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Từ thành công của chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ tiếp tục triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghệ An đã có 11.983 sáng kiến được cập nhật đạt gần 400% chỉ tiêu đề ra, xếp thứ 2 trong toàn quốc. Theo đó, mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 và 2023, CNVCLĐ toàn tỉnh sẽ tham gia đóng góp 10.000 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Trong đó, giai đoạn 1 (đến hết tháng 5/2022), hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 được LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu 3.000 sáng kiến. Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 phấn đấu đạt 12.000 sáng kiến.

Văn nghệ chào mừng tại lễ phát động.

Phát động chương trình, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn phấn đấu 10% số đoàn viên Công đoàn của tỉnh Nghệ An với 15.000 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch LDLĐ tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Để đạt được mục tiêu đó, các cấp công đoàn, đoàn viên chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành mục tiêu từng giai đoạn và mục tiêu chung của chương trình.

Ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo doanh nghiệp với tổ chức công đoàn cơ sở.

Đồng thời, Công đoàn cơ sở cũng vận động, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho CNVCLĐ có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại cho tác giả có sáng kiến ứng dụng đạt hiệu quả;... khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, tham gia chương trình.

Khen thưởng 5 cá nhân có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã khen thưởng 5 cá nhân có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo doanh nghiệp với tổ chức công đoàn cơ sở “Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Minh Thái  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện