Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng biện pháp cách ly xã hội lên một mức so với Chỉ thị 16 đối với TP Vinh từ 0h ngày 23/8

19:16, 22/08/2021
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là ở địa bàn TP Vinh, chiều 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp để nghe và quyết định một số nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó, riêng thành phố Vinh bắt đầu từ 0h ngày 23/8/2021 sẽ nâng biện pháp cách ly xã hội lên một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8/2021.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Từ ngày 13/6 đến 8h ngày 22/8, trên địa bàn tỉnh có 876 ca nhiễm Covid-19, riêng từ ngày 14/8 đến nay là trên 400 ca. Trong đó, tại thành phố Vinh có 130 ca nằm ở địa bàn 18/25 phường, xã. Hiện với 1.127 F1 thành phố đang sử dụng 21 khu cách ly. Đặc biệt, theo nhận định, diễn biến dịch trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng, từ 18h ngày 21/8 đến 12h ngày 22/8 phát hiện 46 ca nhiễm. Trong đó, số lượng F0 được phát hiện qua việc tự đi xét nghiệm còn nhiều, tốc độ lây lan trong cùng một yếu tố dịch tễ nhanh, có những gia đình lây nhiễm toàn bộ thành viên trong thời gian ngắn.

Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo tại cuộc họp.

Trước tình hình này, thành phố đang gặp một số khó khăn về phương tiện vận chuyển bệnh nhân và áp lực các khu cách ly để tiếp nhận F1. Trên cơ sở đó, TP Vinh đề xuất thực hiện cách ly y tế toàn thành phố trong thời gian 7 ngày để xét nghiệm miễn phí cho 500.000 người, qua đó để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, thiết lập vùng xanh trong các phường xã.

Bí thư Thành uỷ Vinh Phan Đức Đồng phát biểu tại cuộc họp.
Bí thư Thành uỷ Vinh Phan Đức Đồng phát biểu tại cuộc họp.

Trước tình hình và đề xuất của thành phố Vinh, ngành Y tế có ý kiến đồng tình với với việc nâng các biện pháp cách ly xã hội cao một mức so với Chỉ thị 16. Liên quan lấy mẫu xét nghiệm ngành y tế đề xuất tiến hành mẫu gộp, chia làm 3 vùng, vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ. Vùng nguy cơ rất cao xét nghiệm tất cả người dân, vùng nguy cơ xét nghiệm đại diện gia đình. Ngành y tế đã điều động 1.000 người chuẩn bị tham gia lấy mẫu cho TP Vinh và dự kiến trong khoảng 4 ngày.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi tham khảo các ý kiến từ các Sở ngành và các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Trước tình hình diễn biến dịch tại thành phố Vinh đã rất phức tạp, trên tinh thần chung là tập trung trách nhiệm triển khai nhiệm vụ, vì sự an toàn của người dân. Theo đó, thống nhất nâng biện pháp cách ly xã hội cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 đối với thành phố Vinh, yêu cầu người dân “ai ở đâu ở yên đó”, tính từ 0h ngày 23/8 và thực hiện trong thời gian 7 ngày. Việc thực hiện này mục tiêu đầu tiên là để bảo vệ người dân.

“Bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là yêu cầu đầu tiên khoanh vùng xét nghiệm ưu tiên cho khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trước. TP Vinh phải phối hợp với Sở Y tế để có phương án tổ chức xét nghiệm chặt chẽ, trong thời gian nhanh nhất. Trong đó, ưu tiên những vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đối với toàn bộ 100% người dân trong vùng; đối với những khu vực có nguy cơ và chưa có nguy cơ thì xét nghiệm mẫu gộp”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận cuộc họp.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh lưu ý: Về hình thức xét nghiệm giao Sở Y tế tham mưu. Việc xét nghiệm phải hoàn toàn miễn phí cho người dân. Kinh phí xét nghiệm dự trù khoảng 24,5 tỷ đồng, thành phố chuẩn bị tối đa kinh phí, phần thiếu tỉnh sẽ hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thành phố phối hợp các Sở ngành phải chuẩn bị ngay khu vực cách ly tập trung, đối với F0 bóc tách được, phải tổ chức điều trị tập trung và có phương án vận chuyển F0 đến địa điểm điều trị nhanh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, việc thực hiện cách ly xã hội cao hơn một mức, nhưng phải đảm bảo lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm phục vụ người dân, không để đứt gãy nguồn cung và tổ chức phân phối đến tận nhà cho người dân có nhu cầu.

“Thành phố chủ trì, Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp trong việc vận chuyển. Đặc biệt quan tâm tới các đối tượng khó khăn, cung cấp miễn phí. Đồng thời chuẩn bị các phương án khi người dân không ra khỏi nhà như nhu cầu khám chữa bệnh và một số vấn đề phát sinh khác”, đồng chí Nguyễn Đức Trung lưu ý thêm.

Đối với số lượng nhân sự làm việc tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, ấn định không quá 20%. Trường hợp có nhu cầu nhân sự cao hơn, phải báo cáo UBND tỉnh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng hạn chế tối đa, nếu sắp xếp được “3 tại chỗ” thì tạo điều kiện làm việc tùy từng trường hợp cụ thể. Yêu cầu cao nhất vẫn là đảm bảo phòng chống dịch.

Trong thời gian này, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội hội phải dược nâng cao và thực hiện công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành phố Vinh cũng phải chuẩn bị các phương án, các tình huống có thể xảy ra.

Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý nghiêm với các đối tượng tung tin thất thiệt, kích động, làm người dân hiểu sai về tinh thần chống dịch của tỉnh.

Đối với các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch ở các địa phương khác trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm theo các quyết định mà tỉnh đã ban hành./.

Nguyễn Toàn - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm