Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Khánh thành công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ"

15:42, 16/05/2020
Nhân dip kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng nay (16/5), hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại xã Kim Liên huyện Nam Đàn. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ và thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành.

Tham dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. 
Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. 

Để ghi nhớ công lao to lớn, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020). Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thống nhất chủ trương xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để kính dâng Bác.

Công trình nhìn từ trên cao
Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” nhìn từ trên cao.

Sau 9 tháng triển khai thi công, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành, bao gồm: 04 hồ sen; 02 nhà dừng nghỉ, đường hoa, hàng rào, điện chiếu sáng và hai bia đá với dòng chữ “Công trình Hợp tác xã với Bác Hồ - Công trình do tập thể, cá nhân của Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị khác đóng góp xây dựng”; cùng hệ thống hàng rào bao quanh, đèn chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ, hoa... với tổng kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thực hiện nghi thức gắn biển công trình nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thực hiện nghi thức gắn biển công trình nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là công trình để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã vào Việt Nam.

Công trình gồm 4 hồ sen, 2 nhà dừng nghỉ, đường hoa, hàng rào, điện chiếu sáng và hai bia đá, cùng hệ thống hàng rào bao quanh, đèn chiếu sáng, cây xanh.
Công trình gồm 4 hồ sen, 2 nhà dừng nghỉ, đường hoa, hàng rào, điện chiếu sáng và hai bia đá, cùng hệ thống hàng rào bao quanh, đèn chiếu sáng, cây xanh.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” hoàn thành và đưa vào sử dụng là “địa chỉ đỏ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói riêng và các thế hệ mai sau nói chung về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, hình ảnh giản dị nhưng thanh cao của Bác Hồ, hiểu rõ hơn những công lao to lớn của Bác đối với nền độc lập dân tộc nước nhà.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công trình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công trình.

Đồng thời tạo thêm là điểm nhấn, góp phần xây dựng Khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quan trọng bậc nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng xã Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng huyện Nam Đàn, trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025" theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Lê Hằng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm