Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII khai mạc phiên họp thứ nhất

08:41, 08/09/2020
Sáng 8/9, tại TP Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-202. Đây là sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống báo chí của đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí trong Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Hơn 300 đại biểu là hội viên đến từ 18 chi hội trực thuộc Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An về tham dự Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh có 62 cơ quan báo chí thường trú (35 văn phòng đại diện, 27 phóng viên thường trú) với 334 hội viên. Báo chí Nghệ An luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, là lực lượng chủ lực, đi đầu trong tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đẩy lùi đại dịch Covid – 19 trong năm 2020. Tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - TUV, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của báo chí và vai trò của Hội Nhà báo với chức năng  là "Tổ chức Chính trị, xã hội, nghề nghiệp” của người làm báo trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - TUV, Tổng biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An thông qua nội quy Đại hội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, khẳng định kết quả và bài học kinh nghiệm trong chặng đường xây dựng triển của báo chí và hoạt Tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội báo Việt Nam lần thứ XI, bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội Việt Nam trình Đại hội XI nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm 2025; Bầu Ban Kiểm tra Hội; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy đoàn kết, đối mới, với phương hướng chung là: "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, xứng đáng là tổ chức chính trị- xã hội - nghề của những người làm báo Việt Nam, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo, sáng tạo, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự dựng quê hương, đất nước, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới". 

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội.

Sau khi thông qua chương trình Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua nội quy Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Danh sách bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Danh sách ứng cử, bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, 11 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Trần Minh Ngọc

2. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo

3. Đồng chí Ngô Đức Kiên 

4. Đồng chí Lê Nguyễn Chung 

5. Đồng chí Hồ Thị Ngân 

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Diệp 

7. Đồng chí Phạm Thùy Vinh 

8. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo

9. Đồng chí Hồ Công Lĩnh 

10. Đồng chí Hồ Viết Dũng 

11. Đồng chí Nguyễn Văn Nhật 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Kiểm tra.

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

1. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Trưởng ban

2. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Ban viên

3. Đồng chí Hồ Công Lĩnh - Ban viên

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã nghe đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo Tổng hợp góp ý kiến Văn kiện Đại hội XI - Hội Nhà báo Việt Nam và Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo Tổng hợp góp ý kiến Văn kiện Đại hội XI - Hội Nhà báo Việt Nam và Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe đại diện các chi hội: báo Công an; Cụm các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò; Báo Quân khu 4 báo cáo tham luận về những kinh nghiệm cũng như giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên trong thời gian tới. 

Cũng trong phiên họp sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội diễn ra trong 1 ngày, phiên chính thức và bế mạc sẽ được tiến hành vào chiều nay (8/9).

 

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm