TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người dân vùng cao Kỳ Sơn, lên chợ biên tìm thực phẩm sạch để sử dụng

11:41, 16/06/2019
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lây lan ở 14/21 xã thị trấn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, với 37 bản làng có lợn bị nhiễm dịch, hơn 1.000 con lợn bị tiêu hủy. Trước sự lây lan nhanh chóng của bệnh dịch đã khiến nguồn thực phẩm của người dân vùng cao Kỳ Sơn trở nên khan hiếm. Để có thực phẩm phục vụ hàng ngày, người dân đã lên chợ biên Nậm Cắn chọn mua thực phẩm sạch về sử dụng.
 Chợ biên Nậm Cắn vẫn đông đúc tập nập người buôn kẻ bán.
Tập trung đông người mua nhất vẫn là khu vực bán thực phẩm tươi sống.
Đắt khách nhất trong dịp này vẫn là thực phẩm từ thịt bò và trâu.
Một số khách du lịch ở huyện bạn Tương Dương cũng tranh thủ ghé vào tìm mua thực phẩm về sử dụng.
Những bắt thịt bò tươi ngon là thực phẩm được người tiêu dùng chọn mua nhiều.
Quầy bán thịt bò, thị trâu luôn chen chúc, nhộn nhịp.
Cũng có nhiều khách hàng ghé thăm các quầy bán thịt lợn sạch.
Hàng bàn gia cầm cũng tấp nập khách mua.
Lên chợ phiện Nậm Cắn mua thực phẩm sạch đang là xu hướng được người dân vùng cao lựa chọn trong lúc dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành.

Lữ Phú

Lưu Đăng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm