Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dự báo thời tiết ngày13/7: Miền Bắc nắng nóng gay bắt, có nơi đến 39 độ C

06:55, 13/07/2019
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 13/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Cảnh báo: Từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bãi biển Cửa Lò.( Ảnh Internet)
Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay
Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C
Khu vực Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C
Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C
Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)
Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
8Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C
Khu vực Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 -95%.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C
Khu vực Hà Nội
Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C

Theo VOH

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm