Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông: Mỗi chi bộ nhận giúp đỡ một gia đình Đan Lai

17:28, 20/11/2019
Sáng 19/11, Ban phát triển nông thôn miền núi huyện, Chi cục thú ý, Chi cục Trồng trọt bảo vệ Thực vật, Trạm khuyến nông huyện Con Cuông đã đến thăm, tặng quà và trao số tiền giúp đỡ hộ nghèo Đan Lai là gia đình ông Lê Văn Hoa ở bản Tân Sơn xã Môn Sơn. 
Các hộ di dời được cấp phát nhà ở, ruộng vườn, giống cây con và hưởng tất cả các phúc lợi.

Năm 2002, gia đình ông Lê Văn Hoa cùng với 36 hộ tộc người Đan Lai ở Khe Khặng, nằm cách trung tâm xã Môn Sơn 40km đường rừng di dời ra tái định cư ở 2 bản Tân Sơn và Cửa Rào. Ban đầu các hộ được cấp phát nhà ở, ruộng vườn, giống cây con và hưởng tất cả các phúc lợi như điện đường trường trạm...nhằm đảm bảo cuộc sống trên quê hương mới. 

Trao chăn ấm cho hộ gia đình ông Lê Văn Hoa.

Tuy nhiên, qua 17 năm tái định cư bà con vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, vẫn tồn tại thói quen tập tục lạc hậu nơi quê cũ, do đó người Đan Lai nơi đây còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nhà cửa, giếng nước qua nhiều năm sử dụng bị xuống cấp. Bà con không đủ điều kiện kinh phí để sửa chữa xây mới.  

Ông Lê Văn Hoa trong căn nhà khang trang tại nơi ở mới.

Trước thực tế đó, huyện Con Cuông đã phát động mỗi Chi Đảng bộ, cơ quan, đơn vị  đứng ra nhận giúp đỡ một hộ dân Đan Lai ổn định cuộc sống và sản xuất như: chỉnh trang lại chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn làm vườn trồng rau sạch để cải thiện cuộc sống hàng ngày, sửa chữa lại nhà ở, khơi thông giếng nước, hỗ trợ giống cây con...  
Liên chi bộ đầu tiên đứng ra nhận giúp đỡ đợt này gồm: Ban phát triển nông thôn miền núi huyện, Chi cục thú ý, Chi cục Trồng trọt bảo vệ Thực vật, Trạm khuyến nông huyện Con Cuông đã đứng ra nhận giúp đỡ gia đình ông Lê Văn Hoa ở bản Tân Sơn. 

Gia đình ông Lê Văn Hoa đã cơ bản ổn định cuộc sống, biết cách trồng vườn rau.

Hiện nay, gia đình ông đã cơ bản ổn định cuộc sống, biết cách trồng vườn rau, làm chuồng trại cách xa nhà ở để giữ gìn vệ sinh môi trường, nhà cửa, bếp núc đã được sửa chữa với tổng số tiền trên 11 triệu đồng. Sắp tới các Chi bộ tiếp tục hỗ trợ gia đình ông phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Tường Vi

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm