Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai giảng huấn luyện cho 30 cán bộ bảo vệ biên giới Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào 

15:28, 21/10/2019
Sáng 21/10, tại TP Vinh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý bảo vệ biên giới cho 30 học viên là Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào).

Tới dự, có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở ngoại vụ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 45 ngày các học viên sẽ được học tập các nội dung về lịch sử quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào, Nghệ An – Xiêng Khoảng; công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra biên giới; kiểm soát hành chính, nghiệp vụ cửa khẩu; chiến thuật; đối ngoại và luật pháp liên quan…Ngoài ra, các học viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng quà cho Bộ chỉ huy QS tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, BĐBP Nghệ An đã tổ chức huấn luyện thành công 5 khóa cho 145 cán bộ bảo vệ biên giới của các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay của nước Bạn Lào. Đặc biệt, năm 2018, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các Đại đội Biên phòng (Lào) phía ngoại biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2022 và những năm tiếp theo”.

Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An lưu ý: Các phòng, ban liên quan BĐBP Nghệ An phối hợp chặt chẽ để duy trì, điều hành lớp tập huấn đảm bảo nội dung, chương trình được phê duyệt. Đội ngũ giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm phải chuẩn bị bài giảng chu đáo, ngắn gọn, dễ hiểu; Nội dung trọng tâm, thiết thực. Trong quá trình lên lớp bên cạnh trang bị lý thuyết cần chú trọng công tác trao đổi, thực hành các tình huống để học viên dễ hiểu, dễ nắm bắt. Các học viên học tập tốt sẽ áp dụng vào thực tiễn công tác đạt kết quả cao.

Các đại biểu dự khai giảng và các học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An các tỉnh có chung đường biên giới nói chung và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng, cùng nhau phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt - Lào.

Lê Thạch 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm