Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á khi kết thúc năm 2019

07:49, 20/12/2019
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019, đội tuyển Việt Nam giữ vị trí 94 thế giới và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Chiều 19/12, trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2019. Thứ hạng các đội không có nhiều thay đổi khi đây là giai đoạn tạm nghỉ của các đội tuyển quốc gia. Thầy trò HLV Park Hang-seo giữ nguyên hạng 94 thế giới với 1.258 điểm.

Bước tiến của đội tuyển Việt Nam trong năm 2019 đánh dấu bằng việc giành quyền vào tứ kết Asian Cup hồi tháng 1, tiếp đến là giải giao hữu King's Cup và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiều 19/12, trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2019. Thứ hạng các đội không có nhiều thay đổi khi đây là giai đoạn tạm nghỉ của các đội tuyển quốc gia. Thầy trò HLV Park Hang-seo giữ nguyên hạng 94 thế giới với 1.258 điểm.

Tại giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022, với hệ số tính điểm trên bảng xếp hạng (I) là 25, tuyển Việt Nam đang giữ mạch bất bại. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park đạt cột mốc mới trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng thứ 94.

Vị trí 94 thế giới giúp tuyển Việt Nam đứng thứ 14 châu Á và số một Đông Nam Á. Trong năm qua, thầy trò HLV Park chưa từng bị rớt khỏi top 100 FIFA.

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan xếp thứ 2 với thứ hạng 113 thế giới, tiếp đến là Philippines khi ở vị trí 124.

Đội tuyển Iran mất ngôi số một châu lục vào tay Nhật Bản khi thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup diễn ra vào giữa tháng 11. Tuyển Hàn Quốc với chức vô địch Đông Á đã tăng một bậc lên hạng 40 thế giới và thứ 3 châu Á.

Top đầu bảng xếp hạng không có bất cứ biến động nào. Tuyển Bỉ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1.765 điểm, các vị trí sau đó lần lượt thuộc về tuyển Pháp, Brazil và Anh.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019.
Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019.

 

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm