Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

SEA Games 30 ngày 4/12: Việt Nam đã có tổng cộng 27 HCV

08:04, 05/12/2019
Trong ngày thi đấu 4/12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm được 4 tấm HCV để tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Trong ngày thi đấu 4/12, VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành có phong độ xuất sắc, đoạt hai HC vàng ở nội dung xà kép và xà đơn.

Chiến thắng của Đinh Phương Thành càng thêm ý nghĩa khi anh vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo của Philippines với khoảng cách sít sao. Tại nội dung xà kép, anh đạt 14,800 điểm, hơn 200 điểm so với Carlos. Ở nội dung xà đơn sau đó, Đinh Phương Thành đạt 13,767 điểm, hơn hai người xếp sau lần lượt 0,1 và 0,2 điểm.

VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đoạt hai HC vàng ở nội dung xà kép và xà đơn.

Ngoài thể dục dụng cụ, bơi lội cũng có một ngày thi đấu xuất sắc, với hai HC vàng. Nguyễn Huy Hoàng vê nhất ở nội dung ở 400 mét tự do, còn  Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích  200m hỗn hợp cá nhân đầu tiên. Thành tích của cả hai đều nhỉnh hơn hẳn so với các đối thủ. Với riêng Ánh Viên, chiến thắng đầu tay giúp kình ngư người Cần Thơ thêm tự tin ở những nội dung thi đấu sắp tới.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội. Ngoài hai HC vàng của Huy Hoàng và Ánh Viên, đội bơi Việt Nam còn có thêm ba HC bạc của Phạm Thành Bảo (bơi, 100m ếch nam), Lê Nguyễn Paul (bơi lội, 100m ngửa nam) và đội bơi nam (bơi, tiếp sức 4x200m tự do). Ở phần thi 100m ngửa, Lê Nguyễn Paul thi đấu nỗ lực khi đạt thành tích 54,98 giây. Tuy nhiên, đối thủ của anh Quah Zheng Wen còn chơi tốt hơn khi phá kỷ lục SEA Games với thành tích 53,79 giây.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành thắng lợi kép, với chiếc HC vàng và kỷ lục SEA Games, khi thắng chủ nhân kỷ lục cũ Sim Welson ở chung kết 400m tự do.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành thắng lợi kép, với chiếc HC vàng và kỷ lục SEA Games khi thắng chủ nhân kỷ lục cũ Sim Welson ở chung kết 400m tự do tối 4/12.

Tại SEA Games 30, cử tạ Việt Nam thi đấu thành công khi sớm vượt chỉ tiêu với bốn tấm HC vàng. Trong ngày 4/12, cử tạ suýt có tấm HC vàng thứ năm ở hạng 71kg nữ. Nguyễn Thị Vân đua tranh quyết liệt với VĐV chủ nhà, nhưng ở lượt cử đẩy cuối, cô không thể tăng thêm 2kg và chấp nhận đứng sau đối thủ. Cũng trong hôm nay, đô cử Phạm Tuấn Anh giành HC bạc cử tạ 73 kg nam.

Sau SEA Games 29 không có huy chương cá nhân nữ, năm nay thể dục dụng cụ Việt Nam đã giành HC đồng của Đỗ Thị Vân Anh ở nội dung cầu thăng bằng. Cô đạt 10,367 điểm, đứng thứ ba. HC vàng và bạc lần lượt thuộc về Tracie Ang (Malaysia) và Rifda Irfanaluthfi (Indonesia) với lần lượt 12,867 và 12,133 điểm.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 19h tối 4/12.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 19h tối 4/12.

 

Theo VNE

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm