Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan, 15h00 ngày 26/11: Kỳ phùng địch thủ

08:11, 26/11/2019
Ngay ngày ra quân, ĐT nữ Việt Nam đã gặp đại kình địch Thái Lan. Trước đối thủ rất mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần có những tính toán để vừa hoàn thành mục tiêu, vừa bảo toàn lực lượng cho những trận đấu sắp tới.

Thử thách sân cỏ nhân tạo

Cũng giống như môn bóng đá nam, các trận đấu của môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 đều diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo. Với điều kiện thi đấu mới, ĐT nữ Việt Nam bắt buộc phải có sự thích ứng nhanh. Thực ra, trước khi lên đường sang Philippines, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã sang Nhật Bản tập huấn và được trải nghiệm thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Ông Chung nói rằng qua chuyến tập huấn đó, không chỉ thể lực các cầu thủ được nâng cao, mà các bài phối hợp cũng được các học trò của ông thực hiện khá nhuyễn. 

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định, dù điều kiện thi đấu có khác biệt so với các giải trước, nhưng kỹ thuật cá nhân của các tuyển thủ được đảm bảo nên việc xử lý bóng trên mặt cỏ nhân tạo không gây nên khó chịu. Mặt khác, do các tuyển thủ đã chơi bóng với nhau suốt thời gian dài nên các mảng miếng phối hợp rất ăn khớp, hiểu ý. 

So với giải vô địch nữ ĐNÁ diễn ra tại Thái Lan cách đây 3 tháng, ĐT nữ Việt Nam hiện không có nhiều xáo trộn, vẫn với trục dọc chơi khá chắc chắn, sắc bén là Chương Thị Kiều-Tuyết Dung-Huỳnh Như. Các tuyển thủ đều được thử thách qua nhiều giải đấu khốc liệt và quan trọng hơn là sự ổn định trên cabin huấn luyện với người đứng đầu Mai Đức Chung giúp lối chơi của ĐT nữ Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn.

Đá trận mở màn, tính đến... bán kết

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nữ chỉ có 6 đội tham dự được chia làm 2 bảng. Và theo điều lệ, mỗi bảng sẽ chọn 2 đội xếp nhất, nhì vào bán kết. Ngay trận mở màn, ĐT nữ Việt Nam đã phải có những tính toán cho cả chặng đường trên hành trình bảo vệ tấm HCV. Bảng B với sự góp mặt của ĐT nữ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nên “cửa” lọt vào bán kết khá sáng với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, để có thể đứng đầu bảng, hơn bao giờ hết một chiến thắng trước Thái Lan sẽ đảm bảo vững chắc cho mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam. Nếu đánh bại Thái Lan và trận sau thắng luôn Indonesia (khả năng này cực cao), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thẳng tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng B và khi đó chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi để lọt vào trận đấu cuối cùng của giải. 

Hiện tại, ĐT nữ Thái Lan rất quyết tâm vượt qua ĐT nữ Việt Nam, bởi cách đây 3 tháng, họ đã thất bại trước thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết AFF Cup 2019. Đó là trận đấu mà ĐT nữ Việt Nam đã chơi đầy kỷ luật và giành chiến thắng 1-0 sau pha lập công của tiền đạo Huỳnh Như ở hiệp phụ thứ nhất. Nên nhớ, trước khi bước vào AFF Cup 2019, ĐT nữ Thái Lan vừa dự World Cup bóng đá nữ 2019, vì thế đương nhiên họ được xếp “cửa trên”, nhưng lại bất lực trong việc ghi bàn vào lưới thủ môn Kim Thanh. Đấy được xem là gáo nước lạnh dội vào tham vọng chứng minh là “chị cả” trong làng bóng đá nữ ĐNÁ của Thái Lan. HLV Mai Đức Chung nói rằng, trận thắng này đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho các học trò của ông và nỗi ám ảnh trước người Thái đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của toàn đội.

Giành chức vô địch AFF Cup 2019, ĐT nữ Việt Nam bước vào đấu trường SEA Games 30 với khí thế cao ngút. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bảo vệ ngôi hậu của bóng đá khu vực bắt đầu từ trận đấu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

Theo Bóng đá Plus

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm