Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

U22 Việt Nam rời TP.HCM, sẵn sàng cho SEA Games 30

15:25, 22/11/2019
Chiều 22/11, HLV Park Hang-seo cùng các học trò rời TP.HCM để đến Philippines chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30.
U22 Việt Nam đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm hơn dự kiến nhằm sớm hoàn tất các thủ tục bay. Lúc 10h ngày 22/11, toàn đội U22 Việt Nam có buổi tập cuối cùng để làm quen mặt cỏ nhân tạo trước khi sang Philippines.
U22 Việt Nam đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm hơn dự kiến nhằm sớm hoàn tất các thủ tục bay. Lúc 10h ngày 22/11, toàn đội U22 Việt Nam có buổi tập cuối cùng để làm quen mặt cỏ nhân tạo trước khi sang Philippines.
U22 Việt Nam và đội tuyển nữ sang Philippines cùng thời điểm. HLV Park Hang-seo vui vẻ trò chuyện cùng ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban bóng đá nữ quốc gia, và HLV Mai Đức Chung
U22 Việt Nam và đội tuyển nữ sang Philippines cùng thời điểm. HLV Park Hang-seo vui vẻ trò chuyện cùng ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban bóng đá nữ quốc gia, và HLV Mai Đức Chung
Ông Park chụp hình cùng các nhân vật chủ chốt của 2 đội tuyển dự SEA Games 30. Tuyển nữ Việt Nam là nhà đương kim vô địch SEA Games. Trong khi đó, U22 Việt Nam quyết tâm lần đầu giành tấm HCV sau nhiều năm chờ đợi.
Ông Park chụp hình cùng các nhân vật chủ chốt của 2 đội tuyển dự SEA Games 30. Tuyển nữ Việt Nam là nhà đương kim vô địch SEA Games. Trong khi đó, U22 Việt Nam quyết tâm lần đầu giành tấm HCV sau nhiều năm chờ đợi.
Số ít cổ động viên tranh thủ chụp ảnh và xin chữ ký các tuyển thủ U22 Việt Nam.
Số ít cổ động viên tranh thủ chụp ảnh và xin chữ ký các tuyển thủ U22 Việt Nam.
Đoàn Văn Hậu trêu đùa cùng trợ lý Lee Young-jin. U22 Việt Nam có tâm trạng thoải mái trước khi bước vào SEA Games 30. Trong buổi tập chiều 21/11, HLV Park nhấn mạnh: "Chúng tôi biết CĐV Việt Nam khao khát HCV SEA Games. Giải đấu đã tổ chức 30 lần, nhưng chúng ta chưa vô địch. Tôi và các học trò sẽ cố gắng hết sức".
Đoàn Văn Hậu trêu đùa cùng trợ lý Lee Young-jin. U22 Việt Nam có tâm trạng thoải mái trước khi bước vào SEA Games 30. Trong buổi tập chiều 21/11, HLV Park nhấn mạnh: "Chúng tôi biết CĐV Việt Nam khao khát HCV SEA Games. Giải đấu đã tổ chức 30 lần, nhưng chúng ta chưa vô địch. Tôi và các học trò sẽ cố gắng hết sức".
Nguyễn Trọng Hoàng dự SEA Games 30 theo diện 2 suất đặc cách cho cầu thủ quá tuổi. Anh cùng Đỗ Hùng Dũng là 2 nhân tố kinh nghiệm, chơi đa năng nên tăng cường chiều sâu đội hình cho U22 Việt Nam.
Nguyễn Trọng Hoàng dự SEA Games 30 theo diện 2 suất đặc cách cho cầu thủ quá tuổi. Anh cùng Đỗ Hùng Dũng là 2 nhân tố kinh nghiệm, chơi đa năng nên tăng cường chiều sâu đội hình cho U22 Việt Nam.
Anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng là những trụ cột quan trọng của U22 Việt Nam. Tiến Dũng gần như chắc suất bắt chính trong khung gỗ. Tiến Dụng chơi ở vị trí trung vệ của CLB Đà Nẵng trong thời gian gần đây.
Anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng là những trụ cột quan trọng của U22 Việt Nam. Tiến Dũng gần như chắc suất bắt chính trong khung gỗ. Tiến Dụng chơi ở vị trí trung vệ của CLB Đà Nẵng trong thời gian gần đây.
Hà Đức Chinh vui vẻ đón nhận tình cảm từ người hâm mộ. Trước thềm SEA Games 30, Đức Chinh không có phong độ cao. Anh phải cạnh tranh vị trí với Nguyễn Tiến Linh.
Hà Đức Chinh vui vẻ đón nhận tình cảm từ người hâm mộ. Trước thềm SEA Games 30, Đức Chinh không có phong độ cao. Anh phải cạnh tranh vị trí với Nguyễn Tiến Linh.
Nguyễn Quang Hải sẽ mang tấm băng thủ quân U22 Việt Nam. HLV Park lý giải thành phần dự SEA Games đa phần là những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Quang Hải từng làm đội trưởng ở vòng loại U23 châu Á 2020, nên xứng đáng nhận vai trò này.
Nguyễn Quang Hải sẽ mang tấm băng thủ quân U22 Việt Nam. HLV Park lý giải thành phần dự SEA Games đa phần là những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Quang Hải từng làm đội trưởng ở vòng loại U23 châu Á 2020, nên xứng đáng nhận vai trò này.
U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Indonesia. Thành phần U22 Việt Nam ngoài Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng có nhiều tuyển thủ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đã khoác áo đội tuyển.
U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Indonesia. Thành phần U22 Việt Nam ngoài Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng có nhiều tuyển thủ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đã khoác áo đội tuyển.
Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.
Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm