Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX chính thức khai mạc

10:19, 12/08/2020
 Sáng nay (12/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 247 đại biểu đại diện cho hơn 6700 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa 28 trình Đại hội Đại biểu lần thứ 29. Với 26 chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó về kinh tế, Nghĩa Đàn đưa ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt từ 14% -14,5%, và thu nhập bình quân đầu người từ 98-100 triệu đồng/năm.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn khai mạc phiên chính thức.

Ba bước đột phá phát triển giai đoạn 2020-2025 cũng được Đại hội xác định, bao gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn, hạ tầng phát triển thương mại - dịch vụ vùng trung tâm và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Và để thực hiện được 3 bước đột phá phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội nêu ra, đó là tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực thu hút đầu tư; xây dựng hiệu quả nông thôn mới; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương và đánh giá cao về kết quả đạt được, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện Nghĩa Đàn lên đến 16,5%. Đây chính là lí do huyện Nghĩa Đàn được tỉnh xác định có vai trò là trung tâm phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của cả khu vực Tây Bắc. Nỗi bật là chuỗi liên kết giữa người nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp đã được hình thành khi thực hiện các dự án lớn.  Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất về mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đưa ra, đồng thời yêu cầu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn cần xây dựng tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ, dự án công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.  Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng mô hình theo chuỗi liên kết, hiệu quả. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, khu vực có dân tộc thiểu số, cũng như phát huy giá trị, bản sắc văn hóa con người Nghĩa Đàn với ý chí, năng động, sáng tạo vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

“Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt thạo việc, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lan tỏa tinh thần, ý chí khát vọng, làm giàu, biết tận dụng lợi thế, tranh thủ thời cơ để bứt phá, phát triển địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh đó, huyện phải chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ và khả năng tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần xây dựng, đoàn kết, dân chủ và tập trung, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.                                 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm