Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:39, 09/08/2020
Sáng 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.200 Đảng viên của 56 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. 

Cùng dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn đã ban hành 26 chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Sau 5 năm thực hiện, đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 30/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Đoàn chủ trì Đại hội.
Đoàn chủ trì Đại hội.

Nổi bật, kinh tế phát triển với tốc độ khá cao, đạt 10,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 71%. Sản xuất nông nghiệp có những hướng đi khá vững chắc, hình thành được các vùng nguyên liệu cây công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm như chè, mía, sắn. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đóng góp vào sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, tinh bột sắn, đường,...

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 6.500 tỷ đồng, vượt trên 34% kế hoạch đề ra. Dự kiến cuối năm 2020, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 15,3% năm 2016, ước còn dưới 3% năm 2020.

Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt trên 12,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 71 triệu đồng; thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đến năm 2025 đạt từ 55-60%. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Anh Sơn đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyên đọc báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện
Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyên đọc báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện.

Tại đại hội, các tham luận đã tập trung thảo luận, phân tích để làm rõ vì sao tính đột phá trong phát triển kinh tế Anh Sơn thời gian qua vẫn chưa đạt như kỳ vọng, thu nhập bình quân đầu người chưa cao; tốc độ phát triển của thị trấn, thị tứ còn chậm; sản xuất chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp của huyện.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Anh Sơn có nhiều điều kiện và thời cơ thuận lợi để phát triển đột phá, nhanh và bền vững hơn trong bối cảnh mới. Theo đó, huyện cần đánh giá một cách toàn diện, khoa học, sát thực những lợi thế về địa lý, tự nhiên, văn hóa, lịch sử, xã hội để chủ động xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Ngoài việc khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, Anh Sơn phải chú trọng tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, công nghệ cao… tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị cao, thị trường ổn định.

“Với diện tích đất phù sa, bãi bồi ven sông khá lớn, chạy dọc theo đường quốc lộ nên rất thuận lợi để phát triển các cánh đồng sản xuất rau màu lớn theo hướng hàng hóa tập trung. Thực tế thời gian qua, rau màu đã được gieo trồng ở nhiều xã trong huyện và mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên còn mang tính tự phát, mạnh ai nấy làm. Tôi đề nghị Huyện cần mạnh dạn quy hoạch, đầu tư khoa học kỹ thuật, chú trọng liên kết sản xuất theo hình thức tổ, đội, hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp để phát triển Anh Sơn thành “thủ phủ” rau, củ, quả ngắn ngày đảm bảo an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch của khu vực miền Miền Tây, hướng đến thị trường ở các đô thị, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh, kể cả xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân”, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý định hướng: Anh Sơn có đầy tiềm năng để phát triển du lịch. Cùng với các danh thắng, các địa chỉ đỏ, Anh Sơn đang có một quần thể chứa đựng giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức phong phú. Đặc biệt là hướng xây dựng trở thành trung tâm về nguồn trên hành trình khám phá miền Tây Nghệ An.

“Là địa phương có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi bật (gồm 1 di tích lịch sử cấp quốc gia, 1 di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh); có nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào linh thiêng, nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc, biểu tượng tiêu biểu tinh thần đoàn kết quốc tế đặc biệt Việt Nam – Lào, nơi yên nghỉ của hơn 11.000 người con ưu tú từ 47 tỉnh, thành trong cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Huyện cần chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, văn hóa ứng xử, môi trường du lịch một cách bài bản, có tầm nhìn dài hạn, có khả năng kết nối tốt với các trọng điểm du lịch của tỉnh nhất là Cửa Lò - Kim Liên - Truông Bồn; Nghĩa Đàn - Tân Kỳ - Con Cuông.v.v…để Anh Sơn luôn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình về nguồn của mỗi du khách khi đến với Nghệ An, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện”, Bí thư Tỉnh uỷ nói thêm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: ngay sau Đại hội, Đảng bộ cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. Người đứng đầu Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Anh Sơn sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đưa Anh Sơn phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng toàn diện của Miền Tây xứ Nghệ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Bên cạnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. 

BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Trên tinh thần sáng suốt lựa chọn, 36 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã được bầu vào BCH Đảng bộ khóa mới.

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đặng Xuân Quang và Hoàng Quyền được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm