Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 

17:35, 22/10/2020
Sáng 22/10, Liên minh HTX Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng 326 đại biểu. 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện vượt kế hoạch 10/12 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Đến nay, toàn tỉnh có 780 Hợp tác xã, trong đó có 419 HXT - chiếm gần  54% hoạt động có hiệu quả. Nhiều Hợp tác xã đã thực hiện sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao, xây dựng được các thương hiệu. Trong đó có 13 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao OCOP.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh: Khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Nghệ An là một trong những điểm sáng, lá cờ đầu của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Số lượng HTX của Nghệ An cũng cao gấp 2 lần mức bình quân của cả nước. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả cũng khá cao, đóng góp tích cực vào phát triển KTXH của cả nước. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận những kết quả đạt được của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Hợp tác xã, đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa 6 cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để tạo bước đột phá về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Khẳng định rõ hơn vị trí quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định rõ vai trò của hợp tác xã đối với Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho Liên minh HTX tỉnh. 

Đồng thời, củng cố hợp tác xã, Tổ hợp tác hiện có; phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác khi đảm bảo các điều kiện. Ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới. Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, điều hành các Hợp tác xã; nâng cao năng lực quản trị, phương thức sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, nâng cao chất lượng để tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Kiên quyết giải thể hoặc chấm dứt những hợp tác xã hoạt động yếu kém, hoạt động dưới dạng doanh nghiệp trá hình. Nghiên cứu tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế tập thể trong thời gian qua để tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Bám sát các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ Kinh tế xã hội của Tỉnh trong nhiệm kỳ mới; Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An khóa 6 gồm 42 đồng chí; và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6.

Ra mắt Ban chấp hành Liên minh HTX Yinhr Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh Nghệ An. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Lê Hằng – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm