Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:46, 18/10/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (16 - 18/10) đã thành công tốt đẹp. NTV điểm lại những hình ảnh đáng chú ý tại đại hội.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngày làm việc thứ nhất - phiên trù bị (chiều 16/10)

Toàn cảnh Đại hội.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên trù bị.
Các đại biểu biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 15 đồng chí
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn vị trí ngồi, phân tổ, địa điểm họp của các tổ, hướng dẫn họp tổ đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.  
Đoàn Chủ tịch ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày làm việc thứ hai (17/10) - bầu Ban Chấp hành khóa mới

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phiên chính thức khai mạc vào sáng 17/10. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương - Nguyên Chủ tịch Nước; Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch Nước; Nguyễn Văn An - Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nguyên lãnh đạo tỉnh về dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu tham luận với nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo xây dựng thành phố Vinh thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tham luận với nội dung: "Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu".
Trong phiên làm việc cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. 

Tối 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu 16 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu chức danh Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 hội nghị lần thứ nhất.

Ngày làm việc thứ ba (sáng 18/10) - Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Ngày làm việc thứ ba Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các tham luận tại Đại hội đã đưa nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện các khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Vi Hòe – TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn tham luận tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy Cửa Lò tham luận tại Đại hội.
Thái Hòa
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh -  Bí thư Thị ủy Thái Hòa tham luận tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Bí thư Huyên ủy Yên Thành tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành tham luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại hội đã tiến hành bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn điều hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn điều hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong lúc bộ phận kiểm phiếu làm việc, đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 18/10 - Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Bế mạc Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII không tái cử.
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử và nghỉ hưu.
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử và nghỉ hưu.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, thay mặt Đoàn Thư ký lên trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, thay mặt Đoàn Thư ký lên trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Các đại hội tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

 

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm