Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

12:03, 12/08/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra các mục tiêu: Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế địa bàn ven đô, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp; Tích cực thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách; Xây dựng và phấn đấu đưa Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 và huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Sáng nay (12/8), Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 6.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tiến hành khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tiến hành khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hưng Nguyên huyện đạt 21/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đại hội cũng đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 là khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế địa bàn ven đô, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp; Tích cực thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách; Xây dựng và phấn đấu đưa Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 và huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Ghi nhận về những kết quả Hưng Nguyên đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, huyện Hưng Nguyên cần đánh giá đầy đủ, chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển để có hướng đi đúng; Hạn chế phát triển các ngành công nghiệp có tác động xấu đến môi trường, khuyến khích đầu tư theo hướng năng suất và yếu tố tổng hợp trong quá trình phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Về quy hoạch, diện tích đất thuận lợi của Hưng Nguyên đã dành cho các dự án lớn của tỉnh và các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi khác khá nhiều. Vì vậy việc sử dụng nguồn lực đất, ưu tiên các dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng công nghệ cao, ít sử dụng đất. Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện tốt vai trò gắn kết của các vùng lân cận để phát triển. Phải nói rằng thị trấn Hưng Nguyên hiện nay thể hiện khá rõ, điển hình cho hạn chế trong việc phát triển đô thị. Yêu cầu đặt ra huyện Hưng Nguyên phải kết nối được với thành phố Vinh như một thế thống nhất về không gian kinh tế, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, trở ngại từ ranh giới của không gian hành chính giữa Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Như vậy, nhiệm vụ của Hưng Nguyên là không chỉ nghiên cứu các vấn đề nội tại của mình mà còn phải nghiên cứu cả xu hướng, lợi thế hay bất lợi của thành phố Vinh; từ TP Vinh để chọn cho Hưng Nguyên lối đi phù hợp, chọn cho Hưng Nguyên các cơ hội phát triển... Tư tưởng “không gian kinh tế thống nhất” với thành phố Vinh sẽ dẫn chúng ta tới tư duy về mối liên hệ hữu cơ, về sự phân công hợp lý đường hướng và mô hình phát triển kinh tế: Từ ngành nghề, lĩnh vực cho đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ... Thành phố Vinh cần gì? Thành phố Vinh không làm được cái gì? Hưng Nguyên và thành phố Vinh cùng làm cái gì sẽ tốt hơn, sẽ lợi hơn cho cả hai?...”, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gợi ý, Hưng Nguyên sẽ hình thành được nhiều thị tứ ven sông Lam để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa, lịch sử. Trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện cần phải dựa vào các trụ cột: mức sống thực tế, đời sống văn hóa tinh thần và sự an toàn cho cả cộng đồng; nhất là yếu tố thân thiện - giá trị mang tính bền vững trong NTM. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Hưng Nguyên cần quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đề cao tính gương mẫu của đảng viên lãnh đạo.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội cũng tiến hành bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn Đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các đồng chí: Phạm Quốc Việt và Lê Phạm Hùng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025:

 

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 
Mai Hương - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm