Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại học Y Khoa Vinh kỷ niệm 60 năm thành lập

20:01, 07/11/2020
Chiều nay (7/11), Trường Đại học Y Khoa Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960 – 2020); 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Dự lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c Uỷ viên BTV Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Y khoa Vinh đã đào tạo được gần 50.000 cán bộ y tế. Trong đó, có nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên học tập, công tác tại trường đã trưởng thành và có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và cả nước. Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. 

Sự phát triển ngày càng lớn mạnh của trường đã đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biêu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, sinh viên, học viên của trường trong suốt 60 năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời tri ân và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đến toàn thể các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực ngành y, luôn được Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An quan tâm, tập trung mọi nguồn lực đầu tư.

Trường Đại học Y khoa Vinh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Trường Đại học Y khoa Vinh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020. 

Để Đại học Y khoa Vinh tiếp tục phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tập trung đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, gắn nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn nhu cầu xã hội; Phối hợp với ngành Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc triển khai mô hình Viện trường; Tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn chỉnh Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh hiện đại, từng bước phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu, phát triển thương hiệu bệnh viện; Góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung bộ.

 
 
Trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Đại học Y khoa Vinh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An.

Trao ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Trao ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi lễ, Đại học Y khoa Vinh đã trao 50 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai./.

Lê Hằng - Hữu Song

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm