Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đưa 2 thi thể thuyền viên tàu cá Nghệ An vào bờ, xét nghiệm ADN để nhận dạng

12:34, 18/07/2019
Vào lúc 7h sáng nay (18/7), tàu của Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thi thể (chưa rõ danh tính) là thuyền viên của tàu NA 95899 TS gặp nạn trên biển cập cầu cảng Cửa Lò, bàn giao cho các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để xác nhận danh tính của các nạn nhân (do thi thể của các thuyền viên đã bị biến dạng, một số bộ phận trên cơ thể không còn nguyên vẹn). 

 Trước thông tin tìm được 2 thi thể thuyền viên tàu NA 95899 TS gặp nạn, lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan đã có mặt tại cảng. Khi tàu SAR 411 của Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cập bến cảng cửa lò, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến thủy đã cùng đội cứu nạn hàng hải đưa 2 thi thể bàn giao cho các cơ quan chức năng, làm các thủ tục nhận dạng cần thiết để xác nhận danh tính của các nạn nhân. 

Thi thể các thuyền viên được đưa về cảng Cửa Lò lúc 7h sáng 18/7.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 28/6/2019, tàu Pacitfic 01 thuộc quản lý của Công ty cổ phần Vận tải thương mại quốc tế đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS do ông Hồ Bá Lâm sinh năm 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu làm chủ, trên tàu có 19 thuyền viên. Vụ va chạm khiến tàu NA 95899 TS lật úp tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải ký về hướng Nam.

Đưa 2 thi thể thuyền viên tàu cá Nghệ An lên bờ.

Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 09 thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích. Đến 11h ngày 29/6/2019 các lực lượng chức năng đã phát hiện, vớt được một thi thể thuyền viên.

Sau khi làm thủ tục bàn giao, thi thể các thuyền viên được đưa đi giám định ADN. 

Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng liên, vào hồi 8h48’ và 12h 45’ ngày 17/7/2019, sau 20 ngày vụ tai nạn đáng tiếc xẩy ra lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 trong số  9 thuyền viên mất tích. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm  7 thuyền viên mất tích còn lại của tàu NA 95899 TS theo vùng tìm kiếm được lập dưới sự chỉ huy hiện trường của SAR 273.

Trung tâm VH-TT-TT Cửa Lò

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm