Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội chữ thập đỏ cụm 3 triển khai hiệu quả các phong trào, nâng cao đời sống nhân dân

16:08, 03/12/2019
Sáng 3/12, tại huyện Quỳnh Lưu, Hội chữ thập tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 3, nhằm đánh giá công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 7 huyện thuộc cụm thi đua số 3, gồm: Thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Qùy  Hợp, Qùy Châu, Quế Phong và Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ của các huyện trong cụm thi đua số 3 đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt. Công tác xã hội nhân đạo trợ giúp, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân da cam, đối tượng khó khăn trong xã hội được Hội chữ thập đỏ các huyện, thị triển khai toàn diện đạt hiệu quả cao.

Trong năm, Chữ thập đỏ các huyện trong cụm vận động hỗ trợ cho 12.569 suất quà tết với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng; Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 được triển khai rộng khắp, tạo tính lan tỏa đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp… Các hoạt động cứu trợ nhân đạo, công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện cũng được quan tâm, thực hiện tốt. Toàn cụm vận động hiến máu tình nguyện đạt trên 6.500 đơn vị máu, bằng 116% kế hoạch.

đ/c Hồ Ngọc Dũng – PCT UBND huyện phát triển tại hội nghị
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát triển tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Cụm Thi đua số 3 xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2020; Duy trì Ngân hàng bò, vận động xây dựng Nhà nhân đạo Chữ thập đỏ; Triển khai hoạt động cứu trợ kịp thời, hiệu quả đúng đối tượng có thiên tai, thảm họa xảy ra…

đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ Cụm thi đua số 3 đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị Hội chữ thập đỏ các huyện, thị cụm thi đua số 3 tiếp tục tăng cường kết nối, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng về cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút thêm nhiều nguồn lực tài chính cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, cụm thi đua số 3 đã thống nhất xếp loại thi đua, trong đó có 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Qùy Hợp; 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ: Hoàng Mai, Qùy Châu, Quế Phong.

Tặng quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.

Hội chữ thập đỏ các huyện thuộc Cụm thi đua số 3 đã tổ chức thăm và tặng quà cho 2 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, mỗi suất quà trị giá 1,6 triệu đồng.

Thanh Toàn – Bá Khánh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm